Tin mới

Báo Hàn chỉ rõ điểm yếu U23 Việt Nam, hiến kế cho thầy Park hạ Triều Tiên

Thứ năm, 16/01/2020, 17:19 (GMT+7)

Trước trận sinh tử với Triều Tiên, truyền thông Hàn Quốc đã chỉ rõ điểm yếu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. NHM xứ Kim chi cũng rất mong thầy trò HLV Park Hang-seo thắng trận để lọt qua 'cửa tử'.

Vào lúc 20h15 tối nay, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Triều Tiên ở trận cuối bảng D, VCK U23 châu Á 2020. Ở cặp đấu còn lại sẽ là cuộc đụng độ giữa Jordan và UAE. Nếu trận Jordan vs UAE kết thúc hòa có tỷ số, Việt Nam sẽ bị loại dù có thắng Triều Tiên 100 bàn đi chăng nữa.

Trong trường hợp UAE và Jordan có thắng thua, Việt Nam chỉ cần thắng Triều Tiên, dù tối thiểu, cũng đi tiếp. Còn nếu UAE hòa Jordan 0-0, Việt Nam sẽ cần thắng Triều Tiên 2-0, hoặc cách biệt tối thiểu nhưng ghi 3 bàn trở lên (nếu thắng 2-1 thì sẽ phải phân định vé đi tiếp với Jordan bằng chỉ số fair play, vẫn cân bằng thì sẽ rút thăm).

Trận đấu này cũng được báo chí Hàn Quốc rất quan tâm bởi họ hy vọng U23 Việt Nam sẽ là đối thủ của U23 Hàn Quốc trong trận tứ kết. Rất đông NHM xứ Kim chi đều ủng hộ HLV Park Hang-seo vượt qua U23 Triều Tiên. Tuy nhiên, điều kiện cần và đủ lúc này không hề dễ dàng với 'Rồng vàng'.

Tờ No Cut News của Hàn Quốc cho rằng "HLV Park Hang-seo cần phép màu thực sự".

Trên tờ Segye của Hàn Quốc, cây viết Pil Woong Seo chỉ ra tình thế của thầy trò HLV Park Hang Seo và lý giải vì sao điều đó xảy ra.

"Chúng ta không lạ lùng khi một đội bóng ở tầm thấp phải hứng chịu những khó khăn, nhất là khi họ sở hữu lối chơi phản công dựa trên nền tảng phòng ngự vững chắc.

Khi bạn bị đánh giá thấp, lối chơi này phát huy hiệu quả nhưng khi người ta đã để ý đến bạn thì khả năng ghi bàn bị giảm đi rõ rệt. Nếu không tìm ra lối thoát, bạn sẽ nhận phải kết cục đau đớn.

Báo chí Hàn Quốc hy vọng U23 Việt Nam có thể vượt qua được khó khăn để đối đầu với U23 Hàn Quốc. Đó được đự đoán là một trận đấu "rất thú vị".

Đó chính là tình cảnh của HLV Park cùng U23 Việt Nam hiện tại. Họ đang trải qua "cơn hạn hán" khủng khiếp tại VCK U23 châu Á 2020 với 2 trận không bàn thắng liên tiếp. Trận cuối cùng, họ phải đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên trong tình trạng "đứng trước bờ vực". U23 Việt Nam phải thắng và thậm chí là thắng đậm mới mong có cơ hội đi tiếp.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam không quen áp đặt lối chơi lên đối thủ. Họ kiểm soát bóng tới 62% trong trận đấu với Jordan nhưng không ghi nổi một bàn. Họ không thể công phá đối phương khi thiếu người lên tham gia tấn công. U23 Việt Nam cần tìm cách ghi bàn và tất cả đều mong ông Park lại tạo ra "ma thuật" một lần nữa giống như 2 năm qua để đội bóng này thoát ra khỏi khủng hoảng".

U23 Việt Nam cần khai thác tối đa những sai sót của 2 trung vệ Ri Yong Gwon và Jong Kum Song để ghi nhiều bàn thắng nhất có thể vào lưới U23 Triều Tiên. Nhìn từ các bàn thua mà U23 Triều Tiên phải nhận, đặc biệt trong trận thua 1-2 trước U23 Jordan, có thể thấy 2 trung vệ này là những mắt xích yếu.

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và Triều Tiên, CĐV Thái Lan cũng mong thầy trò HLV Park vượt qua vòng bảng để chứng minh sức mạnh của bóng đá Đông Nam Á. "Là người hâm mộ bóng đá Thái Lan, tôi muốn U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng. Việt Nam và Thái Lan phải chứng minh cho tất cả thấy sức mạnh của nền bóng đá Đông Nam Á", CĐV Wittaya Saiyasri viết trên diễn đàn bóng đá.

Trước trận cầu 'sinh tử' tối nay, hầu hết các nhà cái đều tin vào khả năng chiến thắng của U23 Việt Nam. Tỉ số được đánh giá dễ xảy ra nhất là 2-0, với tỉ lệ 1 ăn 6,02. Các kết quả khác được nhà cái đặt niềm tin là 1-0 (1 ăn 6,04), 2-1 (1 ăn 8,33) và 3-0 (1 ăn 8,54), đều nghiêng về Việt Nam

Trong các dự đoán về một kết cục bất phân thắng bại, tỉ số 1-1 có tỉ lệ cược thấp nhất (1 ăn 8,63). Còn khả năng Triều Tiên chiến thắng bị đánh giá khá thấp, với tỉ số 1-0 mang tỉ lệ lên tới 1 ăn 16,29.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news