Tin mới

Bão Hato vừa đi qua, lại xuất hiện cơn bão Pakhar gần Biển Đông

Thứ sáu, 25/08/2017, 08:58 (GMT+7)

Cơn bão số 6 (tên quốc tế là Hato) vừa đổ bộ vào Hong Kong, Macau và nam Trung Quốc khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, tại khu vực gần Biển Đông lại hình thành một cơn bão mới có tên quốc tế là Pakhar.

Cơn bão số 6 (tên quốc tế là Hato) vừa đổ bộ vào Hong Kong, Macau và nam Trung Quốc khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, tại khu vực gần Biển Đông lại hình thành một cơn bão mới có tên quốc tế là Pakhar.

Đường đi của bão Pakhar theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (25/8), ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines) hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Pakhar.

Hồi 4h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. 

Đến 4h ngày 26/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, ngay trên miền Trung đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 4 h ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 600km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Sang ngày 27/8, bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 600 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất 115 km/h (cấp 11).

Nếu đi vào biển Đông thì đây sẽ là cơn bão thứ 7 ở khu vực này trong năm nay. Pakhar xuất hiện ngay khi bão Hato đổ bộ vào Hong Kong, Macau và nam Trung Quốc khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Dù không đổ bộ vào Việt Nam, nhưng hoàn lưu và vùng áp thấp sau bão Hato đã gây mưa cho vùng núi như Hòa Bình, Hà Giang, Lạng Sơn... Từ chiều nay mưa sẽ giảm dần.

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, sáng 25/8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh cho giám đốc thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy vào lúc 9h và mở tiếp một cửa vào lúc 15h cùng ngày. Tùy diễn biến mưa lũ thượng nguồn, các nhà máy có thể mở thêm cửa xả đáy. Như vậy hiện hồ Hòa Bình mở hai cửa xả, Sơn La một và Tuyên Quang 2 cửa xả đáy.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news