Tin mới

Bão Maysak suy yếu nhanh khi vào Biển Đông

Chủ nhật, 05/04/2015, 07:48 (GMT+7)

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dư báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, những diễn biến mới của bão Maysak không thay đổi nhiều so với trước đó. Hiện bão qua giai đoạn phát triển mạnh nhất và đang trên đà suy yếu.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dư báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, những diễn biến mới của bão Maysak không thay đổi nhiều so với trước đó. Hiện bão qua giai đoạn phát triển mạnh nhất và đang trên đà suy yếu.

Theo ông Cường, cơn bão có tên quốc tế là Maysak (tên một loài cây do Campuchia đề cử) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào Biển Đông.

Vì vậy, dự báo trong hôm này (5/4) sau khi đi qua phía bắc quần đảo Luzon (Philippines), bão tiếp tục suy yếu và nhiều khả năng sẽ tan trên Biển Đông. Tuy vậy bão vẫn gây ra thời tiết xấu trên Biển Đông, đặc biệt khu vực gần tâm ảnh hưởng của bão.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Ðến 13 giờ ngày 5/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc; 120,6 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía tây đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

 

 

 

Sơ đồ đường đi cơn bão Maysak - Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Ðông với cường độ cấp 8, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Ðến 13 giờ ngày 6/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,0 độ vĩ bắc; 117,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 690km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp tháp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía Đông, hiện nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 35- 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong tháng 4 nền nhiệt phía bắc cao hơn trung bình nhiều năm, phía nam ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

 

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news