Tin mới

Báo Nhật Bản cảnh báo đội nhà coi chừng Quang Hải, Công Phượng

Thứ năm, 24/01/2019, 08:44 (GMT+7)

Trước màn đại chiến với ĐT Việt Nam, truyền thông Nhật Bản đăng tải bài viết với dòng tít: "Hãy coi chừng Quang Hải, Công Phượng ở tứ kết" để cảnh báo "những chiến binh Samurai xanh".

Trước màn đại chiến với ĐT Việt Nam, truyền thông Nhật Bản đăng tải bài viết với dòng tít: "Hãy coi chừng Quang Hải, Công Phượng ở tứ kết" để cảnh báo "những chiến binh Samurai xanh".

 

Trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/1 trên sân vận động Al Maktoum. ĐT Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tiến đến tứ kếtAsian Cup 2019. Và Quang Hải, Công Phượng chính là ngôi sao quan trọng bậc nhất làm nên chiến tích của “Rồng vàng”. Vì thế, báo chí Nhật Bản đặc biệt chú ý tới 2 ngôi sao tấn công của ĐT Việt Nam.

 

Tờ Rocket News của Nhật Bản đăng tải bài viết với dòng tít: "Hãy coi chừng Quang Hải, Công Phượng ở tứ kết".

“Quang Hải cao khiêm tốn 1m68 nhưng cực nhanh nhẹn với kĩ thuật cá nhân tốt. Anh ấy còn có khả năng dứt điểm chính xác từ chân trái sở trường, đặc biệt khi đá phạt. Các cầu thủ Nhật Bản không được phép phạm lỗi ở gần vòng 16m50, điều này gây nên mối nguy hiểm lớn”, tác giả Takashi Harada dành cho Quang Hải những mĩ từ.

Về phần Công Phượng thì cầu thủ này đã quá quen mặt với báo chí Nhật Bản vì tiền đạo của HAGL từng khoác áo CLB Mito Holly Hook: “Công Phượng được mệnh danh là Messi của Việt Nam nhờ sự nhanh nhẹn và thân hình nhỏ con. Anh ta có khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng khả năng xử lý bóng tinh tế. Khi bứt tốc vào nhịp, anh ta khó ngăn cản. Nhật Bản phải hạn chế tối đa khoảng trống của anh ta”.

Trong khi đó tờ Soccer Graphic tự tin về thành tích đối đầu với 2 lần chiến thắng của ĐT Nhật Bản trước Việt Nam, cùng dàn cầu thủ nhiều ngôi sao kinh nghiệm như Nagatomo, Haraguchi, Yoshida. Tuy nhiên tờ Yahoo Japan đánh giá rất cao tài nghệ của HLV Park Hang Seo, người từng thắng chính Moriyasu Hajime ở ASIAD 2018.

“Nòng cốt của ĐT Việt Nam là những cầu thủ từng đoạt hạng nhì giải U23 châu Á, giải đấu mà Nhật Bản bị loại trước đó. HLV Park Hang Seo có một tập thể trẻ giàu khao khát và tài năng. Có thể thấy, ĐT Việt Nam thường tạo ra những thay đổi hiệu quả sau 30 phút đầu tiên của trận đấu”,Sponichi Anex "đọc vị" về ĐT Việt Nam.

Trước đó tong buổi họp báo trước trận tứ kết giữa Việt Nam và Nhật Bản vào chiều ngày (23/1), Công Phượng khẳng định: "Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần và thể lực để có thể đánh bại Nhật Bản vào chiều mai. Đây là một trận đấu khó khăn nhưng cả đội sẽ cố gắng hết sức".

Bên cạnh đó, tiền đạo thuộc biến chế HAGL cũng nhắc về quãng thời gian thi đấu và tập luyện tại Nhật Bản như một kinh nghiệm quý báu để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Anh cho biết: "Lối đá của người Nhật theo đuổi là bóng ngắn, đó cũng là lối đá rất khó chịu với đội tuyển Việt Nam. Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam luôn gặp khó mỗi khi đối đầu với Nhật Bản. Tuy nhiên, đây là trận tứ kết, chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để có một trận đấu tốt và giành chiến thắng".

Công Phượng cũng không quên bày tỏ sự khao khát được quay trở lại Nhật Bản thử sức một lần nữa, nơi anh đã từng có quãng thời gian "học việc" không được thành công như mong đợi.

"Tôi rất muốn quay lại Nhật Bản thi đấu. Mong muốn của tôi là năm tới có thể được thi đấu ở Nhật nhưng được đi hay không còn nhiều vấn đề, tôi không thể tự quyết định được", Công Phượng cho biết.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news