Tin mới

Bão số 1 uy hiếp Quảng Ninh từ chiều tối nay (23/6)

Thứ ba, 23/06/2015, 08:20 (GMT+7)

Theo dự báo, từ chiều tối 23/6, khu vực tỉnh Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 1 với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Theo dự báo, từ chiều tối 23/6, khu vực tỉnh Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 1 với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Theo bản tin lúc 5h, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4h ngày 23/6, vị trí tâm bão số 1 ở trên đất liền đảo Hải Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 320km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 - 75km/h), giật cấp 9-10. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Như vậy, sáng nay (23/6), vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ.

Bão số 1 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh trong chiều nay
Theo dự báo, bão số 1 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh trong chiều nay 23/6

Đến 16h ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 - 75km/h), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4h ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là khoảng từ 40 - 50km/h), giật cấp 7-8. 

Từ chiều tối 23/6, khu vực tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; các tỉnh/thành phố Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Cũng do ảnh hưởng của báo số 1, từ chiều tối nay, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu vực Đông Bắc và vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên từ 2-3m. Nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Trong 24 - 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở khu vực Đông Bắc và vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to trong 1-2 ngày tới. 

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện số 05 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình và các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Quốc phòng, GTVT, Công Thương, Ngoại giao.


Công điện nêu rõ, để chủ động đối phó với diễn biến mới của bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: điều chỉnh khu vực nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới bao gồm: Khu vực Bắc vịnh Bắc bộ, vùng biển giới hạn từ Kinh tuyến 108 đến Kinh tuyến 113 và phía Bắc Vĩ tuyến 18. Đối với các tỉnh Đông Bắc Bắc bộ và miền núi phía Bắc: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; cảnh báo dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng, thấp, chủ động phương án phòng ngừa, ứng phó, đảm bảo an toàn cho các hồ đập và đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công điện số 04/CĐ-TW ngày 21/6/2015, thường xuyên tổng hợp tình hình mưa, bão và báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

H.Minh tổng hợp

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news