Tin mới

Bão số 10 giật cấp 10 tiến sát bờ, Quảng Nam gấp rút sơ tán dân

Thứ ba, 03/11/2020, 19:00 (GMT+7)

Bão số Goni (Bão số 10) đang tiến sát bờ, giật cấp 10. Để ứng phó, tỉnh Quảng Nam gấp rút sơ tán dân đề phòng thiệt hại.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 16h chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16h chiều 4/10, bão số 10 cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Đường đi của bão số 10 khi tiến vào Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo dự báo, từ ngày 4-16/11, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Phú Yên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150 đến ngày 300mm/đợt.

Cảnh bão lũ đã được đưa ra cho các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên từ ngày 5-7/11. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Để ứng phó bão số 10, Chủ tịch UBND các tỉnh đã yêu cầu địa phương theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó kịp thời nếu xảy ra tình huống xấu. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu kiểm tra, rà soát để di dời, sơ tán người dân, phương tiện, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, những nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhà nước trước 11h ngày 4/11.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news