Tin mới

Bão số 10 hạ gục tháp truyền hình cao 100m ở Hà Tĩnh

Thứ sáu, 15/09/2017, 16:11 (GMT+7)

Bão số 10 với sức gió giật cấp 15 khi đổ bộ đất liền đã gây hậu quả nặng nề trên địa bàn Hà Tĩnh. Nhiều công trình kiên cố, trong đó có cột sóng truyền hình cao 100 m đã bị quật đổ.

Bão số 10 với sức gió giật cấp 15 khi đổ bộ đất liền đã gây hậu quả nặng nề trên địa bàn Hà Tĩnh. Nhiều công trình kiên cố, trong đó có cột sóng truyền hình cao 100m đã bị quật đổ.

Bão số 10 xô đổ tháp truyền hình cao 100 m ở Hà Tĩnh. Ảnh: Dân trí

Theo báo Hà Tĩnh, Giao thông, vào 12h45 trưa nay 15/9, ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Cột tháp truyền hình cao 100m của TX. Kỳ Anh vừa bị sức gió trong tâm bão số 10 xô đổ.

Với sức gió giật cấp 14-15, bão số 10 đã gây hậu quả nặng nề trên địa bàn Hà Tĩnh. Riêng tại tâm bão thị xã Kỳ Anh, cột truyền sóng của Đài TT-TH thị xã đã bị gãy đổ, nhiều công trình, nhà dân bị hư hỏng nặng, tốc mái hoàn toàn.

“Khoảng 11h hơn tôi nghe tiếng động rất lớn, chạy ra thì thấy cột truyền hình đổ đè lên nhà tôi. Ngôi nhà của tôi bị hư hỏng nặng”, báo Dân trí dẫn lời ông Lê Văn Lương (tổ dân phố Hưng Hóa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh).

Theo báo cáo nhanh của UBND Hà Tĩnh, bão số 10 đã làm tốc mái 169 ngôi nhà và làm ngập gần 3.000 nhà dân. Có nơi nước ngập 60-70 cm và tiếp tục dâng cao do ảnh hưởng của bão.

Tại thị xã Kỳ Anh, rất nhiều nhà dân, trường học và các công trình công cộng đã bị tốc mái và rất nhiều cột điện, cây cối bị đổ gãy hiện nay chưa thống kê được. Đường giao thông ở các xã Kỳ Trinh, Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hưng bị ngập khoảng 30 cm. UBND thị xã Kỳ Anh các phòng làm việc, mái hiên, nhà tập thể bị tốc mái. Cột truyền hình, cột sóng Viettel thị xã Kỳ Anh đổ gãy.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news