Tin mới

Bão số 10 khiến 13 người thương vong, thiệt hại gần 3.500 tỷ đồng

Thứ sáu, 15/09/2017, 16:56 (GMT+7)

Theo thống kê sơ bộ đến 14h chiều ngày 15/9, toàn tỉnh Quảng Bình có 1 người chết, 6 người bị thương, tổng thiệt hại tài sản lên đến gần 3.500 tỷ đồng.

Theo thống kê sơ bộ đến 14h chiều ngày 15/9, toàn tỉnh Quảng Bình có 1 người chết, 6 người bị thương, tổng thiệt hại tài sản lên đến gần 3.500 tỷ đồng.

Quảng Bình: 2 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại gần 3.500 tỷ đồng

Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chi cục trưởng phòng chống lụt bão Quảng Bình cho biết tỉnh này có hai người tử vong do trượt ngã khi giằng néo nhà cửa, 10 người bị thương, thiệt hại khoảng 3.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 10 người bị thương.

11 ki- ốt ở Cửa Lò bị san phẳng sau bão. Ảnh: Vnexpress

Mặc dù chưa có số liệu chính thức về thiệt hại tuy nhiên qua khảo sát ban đầu, tính đến 14h chiều nay, trên địa bàn thị xã nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ hàng loạt, ước tính thiệt hại lên đến 1.743,915 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: 1 người chết, cột tháp truyền hình gãy đổ, thủy điện xả lũ

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết người dân phát hiện 1 thanh niên tử vong tại một nhà hàng ở Khu du lịch Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Danh tính người đàn ông xấu số được xác định là anh Trần Văn Lập, SN 1987, trú tại thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, chủ nhà hàng Cúc Bổng.

Trưa cùng ngày, gió lốc đã quật đổ cột tháp truyền hình tại TX. Kỳ Anh. Nhiều công trình, nhà dân bị hư hỏng nặng, tốc mái hoàn toàn. 

Có 570 nhà dân bị tốc mái, 800 công trình phụ trợ bị hư hỏng và hơn 250 nhà dân bị ngập nước. Huyện Kỳ Anh và Cẩm xuyên nhiều nơi đã thất thủ, không thể tiếp cận được và đã mất liên lạc. Kè biển thuộc thôn Nam Hải, xã Cẩm Nhượng đã vỡ, nước biển tràn vào nhà dân. Các hồ nuôi tôm của bà con giáo xứ Quèn Đông, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh nước đã tràn băng, mất trắng.

Thủy điện Hương Sơn đã ban hành thông báo xả lũ vào hồi 10h sáng nay, đơn vị chủ quản thủy điện đã ra thông báo xã lũ. Theo đơn vị này, hồi 10h sáng, mực nước hồ thủy điện đang ở mức 798,5m.

Nghệ An: Sóng biển dâng cao, nguy cơ vỡ đê

Nước dâng cao, đê sông Mai Giang (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) có nguy cơ bị vỡ, một nửa chân đê bị xói lở... hiện đang tập trung toàn bộ lực lượng gia cố thân đê.

Tại Cửa Lò, sóng biển cao gần 10m, nhiều quán xá ven biển bị sóng đánh tan. 

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn T.Ư, 14h chiều nay, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,9  độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Đến 18h chiều nay, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sang khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 15/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 104,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news