Tin mới

Bão số 11 đổi hướng, sẽ giảm còn cấp 8-9 khi vào Vịnh Bắc Bộ

Thứ bảy, 14/10/2017, 11:21 (GMT+7)

Theo dự báo, bão số 11 (bão Khanun) sẽ giảm còn cấp 8-9 khi vào đến Vịnh Bắc bộ và ảnh hưởng từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế.

Theo dự báo, bão số 11 (bão Khanun) sẽ giảm còn cấp 8-9 khi vào đến Vịnh Bắc bộ và ảnh hưởng từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế.

Theo Trung tâm tự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, vào hồi 7h ngày 14/10, tâm bão Khanun cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km, sức gió mạnh nhất 100 km/h (cấp 10), tăng hai cấp so với sáng qua.

Ngày và đêm nay, bão ngoặt lên hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và còn mạnh lên.

Đến 7h ngày 15/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông bắc, mạnh lên thành cấp 12 với sức gió tối đa 135 km/h, giật tăng hai cấp.

Do ảnh hưởng của bão, bắc Biển Đông có gió mạnh dần từ cấp 9 đến cấp 12, giật cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) là phía bắc từ vĩ tuyến 14; phía đông kinh tuyến 111.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Khanun. Ảnh: NCHMF

Trong hai ngày tới, bão theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và đến sáng 16/10 thì ở phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Do ma sát đất liền, bão giảm còn cấp 11 với sức gió tối đa 115 km/h.

Do bị tác động bởi Không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống, bão đổi hướng quặt xuống tây tây nam, khả năng đổ bộ vào các tỉnh miền Trung.

Chiều 13/10, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Lê Thanh Hải cho biết, bão đang có dấu hiệu mạnh lên, dự kiến đến đảo Hải Nam, bão sẽ mạnh cực đại cấp 12-13, giật cấp 15-16.

"Vùng ảnh hưởng rộng từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế. Về cường độ bão, khi vào đến vịnh Bắc Bộ sẽ giảm còn cấp 8-9, hy vọng vào gần bờ bão sẽ tiếp tục giảm cấp”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, bão số 11 có thể đổ bộ vào miền Trung và gây mưa lớn cho vùng Bắc Bộ, Trung Bộ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news