Tin mới

Bão số 12 chưa đổ bộ miền Trung, Biển Đông lại chuẩn bị đón bão số 13

Thứ hai, 09/11/2020, 12:01 (GMT+7)

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia. , từ đêm 11/11, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 13 và đi vào biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ.

Trong cuộc họp của Ban Chỉ đọa Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng 9/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo, khoảng đêm 11 đến rạng sáng ngày 12/11, biển Đông sẽ đón cơn bão số 13 được hình thành từ áp thấp nhiệt đới mạnh lên.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia. Ảnh: Internet

Cơn bão này được nhận định sẽ đạt cấp độ 11 trên Biển Đông và sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ, sẽ có những đặc điểm rất phức tạp là có thể mạnh hơn cơn bão số 12, tốc độ di chuyển cũng nhanh nên chỉ khoảng ngày 14 cho đến ngày 15 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Theo cảnh báo, bão số 13 sẽ gây ra một cái đợt mưa lớn tiếp theo

Như vậy trong những ngày tới, các tỉnh miền Trung phải đối phó liên tiếp với 2 cơn bão đi vào biển Đông.

Thông tin về cơn bão số 12, rạng sáng nay (9/11), tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực nằm trong bán kính 110 km tính từ tâm bão có thể chịu gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên.

Dự báo đường đi của bão số 12 trong những ngày tới. Ảnh: VNDMS.

Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây với vận tốc 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Rạng sáng 10/11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của mưa bão, từ chiều ngày 9/11 đến ngày 12/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến phía bắc Khánh Hòa sẽ có đợt mưa lớn, phổ biến từ 200 - 400 mm/ đợt, có nơi vượt ngưỡng 400 mm. Các tỉnh từ Quảng Bình, nam Khánh Hòa đến khu vực Tây Nguyên có mưa phổ biến 100-200 mm/đợt.

Liên tiếp các cơn bão đổ bộ sẽ khiến tình hình mưa lũ tại miền Trung tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp. Ảnh: Internet

Từ đêm ngày 9 đến 13/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, bắc Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Các sông ở Quảng Bình và khu vực Nam Tây Nguyên ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news