Tin mới

Bão số 13 Vamco lại mạnh lên giật cấp 17, diễn biến nguy hiểm khó lường, miền Trung khẩn trương di dời người dân

Thứ bảy, 14/11/2020, 07:00 (GMT+7)

Bão số 13 Vamco lại mạnh lên giật cấp 17, có diễn biến nguy hiểm khó lường, tại các tỉnh miền Trung nhiều hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn để tránh bão.

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 (bão Vamco, bão Vàm Cỏ), tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) rạng sáng nay 14-11 đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Vị trí tâm bão (lúc 06 giờ ngày 14/11): Khoảng 15.7oN; 111.6oE, cách Đà Nẵng khoảng 370km, Quảng Trị khoảng 510km. Sức gió mạnh nhất: cấp 13-14 (135-165km/h), giật cấp 17. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h.

Hồi 4 giờ ngày 14-11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng - Thừa Thiên- Huế khoảng 390 km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 510 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Đường đi diễn biễn của cơn bão số 13. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 16 giờ ngày 14-11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế khoảng 190 km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 15-11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Vamco, tỉnh Quảng Bình đã sơ tán, di dời người dân đến các nhà kiên cố cao tầng đảm bảo an toàn trước khi bão, lũ xảy ra (hoàn thành trước 16 giờ ngày 14.11). Sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai phương án cứu hộ, rà soát các điểm dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu…

Tại Hà Tĩnh đã phát công điện khẩn ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 13, yêu cầu các lực lượng chức năng và địa phương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn. Các địa phương rà soát, lên phương án để chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Đến chiều 13.11, gần 4.000 tàu thuyền của Hà Tĩnh với hơn 14.900 ngư dân đã vào các âu tránh trú bão trên địa bàn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news