Tin mới

Bão số 7 Sarika cách Quảng Ninh - Hải Phòng 140km về phía Đông Nam

Thứ tư, 19/10/2016, 07:50 (GMT+7)

Tin bão số 7- bão Sarika mới nhất, sáng sớm 19/10, bão số 7 đã vượt đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh nhất trong bão số 7 đã giảm 3 cấp (từ cấp 14 xuống cấp 11).

Tin bão số 7- bão Sarika mới nhất, sáng sớm 19/10, bão số 7 đã vượt đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh nhất trong bão số 7 đã giảm 3 cấp (từ cấp 14 xuống cấp 11).

Bão số 7 đang tiến thẳng vào Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: TTKTTV

Tin tức mới nhất cơn bão số 7, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tính đến 4h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

[mecloud]sWbDh6njNM[/mecloud]

Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão trên bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

[mecloud]rjYVYiaTIZ[/mecloud]

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Để phòng chống thiệt hại do bão số 7, trong ngày 18/10, nhiều đơn vị bộ đội được tăng cường giúp bà con tại Quảng Ninh gặt lúa chạy bão. Ảnh: Lâm Tới

Cảnh báo trong ngày và đêm nay (19/10) sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn: 150-250mm/cả đợt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở Nam Vịnh Bắc Bộ (vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6-7; giật cấp 8-9; biển động mạnh. Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Đông Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; riêng phía Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7 đang đi vào hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, vào lúc 19h tối ngày 18/10, tại UBND tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã họp trực tuyến với các địa phương của tỉnh về công tác phòng chống cơn bão số 7 (tên quốc tế là Sarika).

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, theo dự báo, đây là cơn bão khá mạnh, nếu các địa phương không chủ động không quyết liệt phòng chống sẽ thiệt hại lớn. Đối với Quảng Ninh, ngoài các công tác phòng chống bão cơ bản, Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Để đảm bảo an toàn tối đa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống bão, không để xảy ra bị động, bất ngờ; khẩn trương rà soát lại các tàu, bè trên vịnh, đưa về nơi tránh trú an toàn.

Huy động, kêu gọi tất cả người dân đang sinh sống trên lồng bè vào bờ; sơ tán dân khỏi những công trình, vị trí xung yếu, vùng thấp, trũng có thể bị ảnh hưởng do mưa lụt; tập trung chằng, chống nhà cửa, các công trình an toàn; kiểm tra các công trình hồ đập, yêu cầu vận hành an toàn; tập trung bảo vệ các công trình sản xuất, công trình y tế, trường học, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bão số 7