Tin mới

Báo Thái: 'Đừng học bóng đá Nhật hay châu Âu, hãy học chính Việt Nam sẽ thiết thực hơn'

Thứ năm, 28/03/2019, 14:56 (GMT+7)

Sau thảm bại 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình, rất nhiều tờ báo xứ Chùa Vàng đã đưa ra những bài bình luận để phân tích về nguyên nhân thất bại.

"Thái Lan có nên tham dự nhiều giải đấu ở Việt Nam?", là tiêu đề bài trên trang SMM Sport sau khi tác giả chứng kiến U23 Thái Lan thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam. Theo bài viết này, với bóng đá xứ Chùa Vàng, việc học hỏi Việt Nam sẽ thiết thực hơn nhiều so với việc đi theo những mô hình phát triển bóng đá của Nhật Bản hay châu Âu. Chúng tôi xin tóm lược lại nội dung chính của bài viết.

Mở đầu bài viết, tác giả bài viết nhận định dù đây chỉ là trận đấu ở cấp độ U23, nhưng nó ảnh hưởng đến tên tuổi của bóng đá Thái Lan và mang lại nỗi đau cho người hâm mộ.

"Đau đớn và bàng hoàng - đó là cảm xúc của chúng ta khi biết rằng U23 Thái Lan vừa thua tan nát Việt Nam 0-4.

U23 Thái Lan đã đưa sang Việt Nam đội hình mạnh nhất, với những Supachai, Supachok, Worachit… Đó tưởng chừng sẽ là một đội hình hoàn hảo và người Thái đã rất hy vọng khi HLV người Brazil Alexandre Gama đã tuyên bố trước giải rằng ông sẽ "ra tay" ở Việt Nam.

"Vì sao U23 Thái Lan lại thua U23 Việt Nam tới 0-4?", SMM đặt câu hỏi và lập tức có câu trả lời, và nó nằm ở HLV Park Hang-seo: "HLV Park vừa đến Việt Nam và biến nơi đây trở thành vua của Đông Nam Á. Quan trọng hơn, ông liên tục đưa tên tuổi Việt Nam lên trường châu Á khi về nhì tại vòng chung kết U23, vào bán kết ASIAD hay lọt vào top 8 đội mạnh nhất Asian Cup".


Về chiến thuật và thể lực, SMM cho rằng bóng đá Việt Nam đã cải thiện những yếu tố trên với sự có mặt của HLV Park.

"Hãy nhìn Việt Nam tiến bộ ra sao dưới thời ông Park. Việt Nam phát triển quá nhanh từ thể lực tới trình độ, tâm lý thi đấu… Hãy nhìn trận đấu vừa qua ở Mỹ Đình để thấy Việt Nam nhanh hơn, mạnh hơn Thái Lan một cách vượt trội như thế nào.

Nhìn cách họ thi đấu với Thái Lan giống như đang dạo chơi vậy. Với khả năng tấn công, họ quá nhanh và chính xác. Những đôi chân của họ trông thật thanh thoát, và đó chính là những gì họ làm tốt hơn U23 Thái Lan", tác giả nhận định.

Sau khi ca ngợi chiến thuật của ông Park, tác giả bài viết tỏ ra nghi vấn vai trò của HLV Gama sau những gì thất vọng mà các cầu thủ U23 thể hiện trong trận đấu với Việt Nam: Thái Lan bộc lộ quá nhiều vấn đề. Dẫu sao, HLV Gama vẫn là người mới gắn bó với bóng đá Thái Lan, nhưng đó không là nguyên nhân khiến chúng ta thua đậm. Ông ấy đã có thời gian để tìm hiểu các cầu thủ Thái Lan, và hiểu nền văn hóa cũng như phong cách chơi bóng của cầu thủ Thái Lan.

Cho đến bây giờ, người hâm mộ Thái Lan bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng liệu HLV Gama có phù hợp với ĐT U23 Thái Lan hay không. Song, bất kể có hay không thì ông vẫn sẽ tại vị ở U23 Thái Lan và tiếp tục chặng đường chinh phục giải U23 châu Á vào năm sau.

Cuối bài viết, tác giả cho rằng Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải học tập Việt Nam để xem bóng đá tại đây làm thế nào đã phát triển vượt bậc trong năm qua.

"Liên đoàn bóng đá thường nghiên cứu Nhật Bản và châu Âu để mang kiến thức cũng như những ý tưởng tại đó về phát triển bóng đá Thái, nhưng lẽ ra chúng ta phải học Việt Nam xem làm cách nào họ lại phát triển bóng đá một cách nhảy vọt như thời gian vừa qua".

"Chúng ta vẫn còn nghĩ mình đang ở chiếu trên thì nên nhìn thẳng vào sự thật. Việc học tập và nghiên cứu bóng đá Việt Nam có thể sẽ mang lại rất nhiều lợi ích và trải nghiệm vô giá", tác giả kết luận.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news