Tin mới

Bão Vamco giật cấp 15 rất phức tạp đang tăng tốc vào Biển Đông, Miền Trung có thể đón trực tiếp

Thứ tư, 11/11/2020, 19:35 (GMT+7)

Dự báo, bão Vamco là cơn bão mạnh và di chuyển rất nhanh với cường độ rất mạnh cấp 12, giật cấp 15, có thể hướng thẳng miền Trung.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 13 với tên gọi là Vamco được dự đoán là cơn bão mạnh và có di chuyển rất phức tạp. Đặc biệt cơn bão này chi chuyển rất nhanh với cường độ mạnh và có khả năng tiến thẳng vào miền Trung.

Dự báo của trung tâm Khí tượng cho biết, hồi 13 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc và 123,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Cơn bão này có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Đường đi của bão số 13. Ảnh NCHMF

Trong 12 giờ tới, dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và  mỗi giờ đi được 20-25km, thậm chí còn có khả năng mạnh thêm. Đến 12 - 24 giờ tiếp theo, cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào biển Đông.

Cũng trong dự báo của Trung tâm, đến 13 giờ ngày 12/11, tâm bão sẽ nằm ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Nam. Thời điểm này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 13 mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Đến 24 đến 48 giờ tiếp theo, cơn bão số 13 này sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và di chuyển mỗi giờ là 15-20km. Đến 13 giờ ngày 13/11, tâm bão số 13 sẽ nằm ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Nam. Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Dự báo đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Tây Nam. Đến ngày này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Cuối bản dự báo, Trung tâm cho biết trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Trước tình hình cơn bão diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) đã có công điện khẩn để ứng phó với bão.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP sẽ chủ động theo dõi diễn biến hướng đi của bão để thông báo đến các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đồng thời cùng thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 13.

Bên cạnh đó,Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cũng yêu cầu các địa phương theo dõi, kiểm đếm tài đang hoạt động trên biển và liên tục giữ liên lạc để xử lý kịp các tình huống xấu xảy ra đột xuất.

Đặc biệt phải rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho dân, khách du lịch trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ven biển cùng hoạt động khai thác dầu khí trên biển.

Hơn nữa, các địa phương cũng phải luôn sẵn sàng lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có diễn biến xảy ra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news