Tin mới

Bảo vệ trường học chết bất thường tại nơi làm việc

Thứ sáu, 09/05/2014, 09:07 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi người bảo vệ công trình đi một vòng trong trường để kiểm tra, thì phát hiện thấy ông Tín nằm co giật. Ông hoảng hồn chạy ra kêu những người bán hàng trước cổng trường gọi xe cấp cứu. Mọi người chạy vào thì thấy ông Tín đã tử vong.

 

 

(Tinmoi.vn) Sau khi người bảo vệ công trình đi một vòng trong trường để kiểm tra, thì phát hiện thấy ông Tín nằm co giật. Ông hoảng hồn chạy ra kêu những người bán hàng trước cổng trường gọi xe cấp cứu. Mọi người chạy vào thì thấy ông Tín đã tử vong.

 

Khoảng 21h tối 8/5, ông Nguyễn Văn Tín (59 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã bị đột tử trong lúc đang nằm xem phim cùng đồng nghiệp.

 Ông Tín là nhân viên bảo vệ của trường THCS Hoàng Diệu (phường Tam Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Tín đang ngồi xem tivi tại nơi làm việc cùng một người đàn ông (chưa xác định rõ danh tính) làm bảo vệ công trình đang xây trong trường.

Bảo vệ trường học chết bất thường tại nơi làm việc

Rất đông người dân đến xem hiện trường sự việc - Ảnh: Khám Phá

Sau đó, người bảo vệ công trình đi một vòng trong trường để kiểm tra, còn ông Tín thấy mệt mỏi trong người nên qua phòng gần đó trải chiếu nằm nghỉ.

Vừa kiểm tra xong rồi quay lại, người bảo vệ công trình thấy ông Tín nằm co giật. Ông hoảng hồn chạy ra kêu những người bán hàng trước cổng trường gọi xe cấp cứu. Mọi người chạy vào thì thấy ông Tín đã tử vong.

Nhận được tin báo của người dân, công an quận Thanh Khê đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tử vong được xác định là nạn nhân lên cơn nhồi máu cơ tim. Đến khoảng 10h30, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về làm lễ mai táng.

Được biết, gia đình ông Tín có hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn. Bản thân ông Tín bị bệnh nên không thể làm việc nặng. Ông được nhận vào làm bảo vệ tại trường THCS Hoàng Diệu từ đầu năm học 2013 – 2014.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

PP (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news