Tin mới

Bắt 2 kẻ buôn heroin nã đạn về phía công an làm 3 chiến sĩ bị thương

Thứ sáu, 09/01/2015, 14:34 (GMT+7)

Bị truy đuổi gắt gao, chúng chống trả quyết liệt và nã đạn về phía cảnh sát làm  3 chiến sĩ bị thương.

Bị truy đuổi gắt gao, chúng chống trả quyết liệt và nã đạn về phía cảnh sát làm  3 chiến sĩ bị thương.

Hai đối tượng buôn heroin cùng một số heroin và tang vật thu được.

Theo tin tức báo Người Lao Động, ngày 8/1, thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng một số phòng ban đã tới bệnh xá Công an tỉnh thăm hỏi, động viên 3 cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bị thương trong khi truy quét các đối tượng buôn heroin ở huyện vùng cao Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi thăm hỏi, thiếu tướng Trịnh Xuyên đã động viên 3 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác.

Video tham khảo :Đột kích nhà nghỉ, tóm gọn nhóm 9X buôn ma túy:

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ công an bị thương

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt là Thao Văn Di (SN 1961, ngụ huyện Viêng Say, tỉnh Sầm Nưa, Lào) và Thao Văn Pó (1966, ngụ bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát).

Được biết, chiều 7/1, lực lượng cảnh sát ma túy sau nhiều ngày mật phục tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, đã phát hiện Di và Pó mang theo một lượng lớn ma túy nên tổ chức bắt giữ. Vừa thấy bóng cảnh sát, hai nghi phạm vội phóng xe bỏ chạy. Bị truy đuổi gắt gao, chúng chống trả quyết liệt và nã đạn về phía cảnh sát. Có đến 3 chiến sĩ bị thương nhưng Di và Pó đã bị khống chế ngay sau đó.

Hai bánh heroin, một khẩu súng tự chế có 7 viên đạn, nhiều hung khí nguy hiểm khác bị thu giữ. Bước đầu, hai nghi phạm khai mua ma tuý ở Lào rồi đưa về Thanh Hóa tiêu thụ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news