Tin mới

Bắt 2 kẻ cướp giật túi xách, kéo lê cô gái trên khu phố Tây ở Sài Gòn

Thứ sáu, 17/07/2020, 15:21 (GMT+7)

Thấy cô gái mang túi xách, 2 tên cướp đi xe máy tiếp cận rồi cướp giật chiếc túi xách và tẩu thoát. Nạn nhân giằng co níu lại thì bị bọn chúng kéo lê 1 đoạn dài trên đường.

Ngày 17/7, Công an quận 1, TP.HCM cho hay, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Huỳnh Thanh Hùng (SN 2004) và Lư Phúc Chinh (SN 2003, cùng ngụ quận 10) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, tối 9/7, Hùng lấy xe của mẹ mình rủ Chinh đi tới vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP.HCM ăn uống rồi rủ nhau đi cướp.

2 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Hùng chở Chinh qua nhiều con phố ở khu vực trung tâm để 'săn mồi'. Khi đi tới khu phố Tây, đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM, cả 2 thấy chị L.H.H. (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh) mang theo túi xách đi bộ.

Lúc này, Hùng áp sát để Chinh ngồi sau giật túi xách của cô gái. Bị cướp giật túi xách bất ngờ, chị H. vẫn giằng co nên bị 2 tên cướp kéo lê 1 đoạn té xuống đường. Do lo sợ nguy hiểm nên chị H. mới buông tay thì 2 kẻ cướp phóng xe tẩu thoát.

Cảnh cướp giật kéo lê cô gái trên đường.

Chứng kiến cảnh cướp giật, 3 thanh niên đi trên đường đã truy đuổi, đến khu vực quận Bình Thạnh thì bị mất dấu.

Sau khi bị cướp, chị H. đã đến Công an phường Phạm Ngũ Lão trình báo. Theo chị, trong túi xách có số tiền 4,2 triệu đồng và 1 số giấy tờ tuỳ thân. Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1 cũng khẩn trương vào cuộc.

Riêng Hùng và Chinh chạy về hướng quận Bình Thạnh.Trên đường bỏ chạy, Chinh lục túi lấy 4,2 triệu đồng rồi ném túi xách bên đường.

Khi đi tới khu vực bờ kè đường Trường Sa, cả 2 bị ngã xe. Do lo sợ người dân truy đuổi nên cả 2 bỏ xe nhảy xuống kênh ẩn náu. Một số người dân phát hiện xe máy của 2 kẻ cướp nên đã báo công an.

>> Xem thêm: Khoe ảnh nghỉ dưỡng tại villa sang chảnh, Ca sĩ Dương Hoàng Yến bị nghi là 'đào' của tú ông Lục Triều Vỹ

Khoảng 20 phút sau, cả 2 mới leo lên bờ rồi đi về nhà. Chinh chia số tiền cướp giật được nhưng Hùng chỉ nhận 1,2 triệu đồng do y còn tiền. Khi về tới nhà, cả 2 tắm rửa và tiêu huỷ trang phục mặc đi cướp.

Ngay sáng 10/7, nhóm 3 thanh niên hiệp nghĩa truy đuổi theo 2 kẻ cướp đã phát hiện xe gắn máy mà chúng sử dụng làm phương tiện gây án, đã bị vứt bỏ giữa đường nên trình báo Công an quận 1 để thu giữ.

>> Xem thêm: Cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa hòng chiếm đoạt anh rể ở Thái Bình lĩnh án tử

Từ BKS xe máy đối tượng bỏ lại, Công an quận 1 xác định được chủ xe và người này nói giao cho con trai, chính là đối tượng Hùng sử dụng. Công an nhanh chóng khoanh vùng và làm rõ, Hùng và bạn - là Chinh đã thực hiện vụ cướp giật trên.

Đến ngày 14/7 trinh sát Công an quận 1 đã phục kích bắt giữ được 2 đối tượng. Tại cơ quan Công an, chúng thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news