Tin mới

Bắt 3 nghi phạm chém người, cướp 50 cây vàng giữa ban ngày

Thứ năm, 27/11/2014, 13:43 (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi phạm trong băng nhóm chích điện, chém người cướp 50 cây vàng giữa đường tại Phú Yên.

Cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi phạm trong băng nhóm chích điện, chém người cướp 50 cây vàng giữa đường tại Phú Yên.


Liên quan tới Vụ án chích điện, chém người cướp 50 cây vàng giữa ban ngày tại tỉnh Phú Yên, tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, hiện cơ quan công an đã bắt giữ được 3 nghi phạm trong vụ việc trên.

Danh tính 3 đối tượng được xác định là: Phạm Thanh Đại (SN 1984) ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, tạm trú thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Mai Xuân Thanh (SN 1985) ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và Đặng Sỹ Lệ (SN 1985) ngụ huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Nguyễn Kim Dũng thuật lại vụ cướp tại hiện trường (Ảnh Người Lao động)

Trước đó, vào khoảng 17h45 ngày 13/5, ông Nguyễn Kim Dũng (SN 1973) chủ tiệm vàng Kim Dũng, tại chợ Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa điều khiển Xe máy chở vợ là bà Nguyễn Thị Em (SN 1974) về nhà ở thôn Đông Lộc sau khi dọn xong hàng tại tiệm vàng.

Khi đi đến đoạn đường vắng chỉ cách nhà khoảng 500m, ông bà bất ngờ bị bọn cướp tấn công. Băng cướp có 3 tên đi trên 2 xe máy áp sát ông bà từ sau rồi dùng dây điện nối từ bình ắc-quy tự chế chích vào người ngã nhào xuống ruộng. Chúng tiếp tục châm điện vào người ông Dũng.

Khi ông Dũng lồm cồm đứng dậy rút chìa khóa xe máy, 2 tên rút 2 cây rựa ra chém tới tấp làm ông bị thương ở cánh tay trái. Ngay sau đó, 3 tên cướp đã lấy đi 3 túi xách đựng tiền và vàng rồi lên xe bỏ chạy.

Cũng theo trình báo của nạn nhân, trong 3 túi xách bị cướp đựng 23 lượng vàng 9999, 10 lượng vàng 18k, 20 lượng vàng 12k và khoảng 135 triệu đồng - trị giá tổng tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Phú Hòa và Công an tỉnh Phú Yên đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, 3 tên cướp còn bỏ lại bình ắc-quy tự chế và dây điện, túi đựng rựa cùng một túi đựng bột ớt.

Tại cơ quan công an, 3 tên cướp đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tang vật của vụ cướp nhằm trao trả cho bị hại.

Theo Thùy Dung (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news