Tin mới

Bắt 5 nghi can vụ đánh hai công an huyện nhập viện khi đưa người bị nạn đi cấp cứu

Thứ năm, 29/03/2018, 09:34 (GMT+7)

Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích khiến 2 chiến sĩ công an bị thương.

Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích khiến 2 chiến sĩ công an bị thương.

Thông tin trên Pháp Luật TP.HCMDân Việt đăng tải, liên quan đến vụ hai chiến sĩ công an bị nhóm đối tượng đánh trọng thương, ngày 28-3, thông tin từ Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết đã bắt tạm giam năm người tội cố ý gây thương tích gồm: Trần Chí Khanh, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Minh Nhật, Trương Quan Trường và Huỳnh Văn Chí (tuổi từ 19 đến 24, đều ở Đồng Tháp).

Các đối tượng Khang, Tân, Nhật (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an huyện này cũng đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hà Văn Trường (30 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự) và Nguyễn Ngọc Lâm (33 tuổi, huyện Tam Nông) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, vào chiều 1.3, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp tuần tra trên Quốc lộ 30 từ TP Cao Lãnh đến thị xã Hồng Ngự. Trên đường tuần tra, khi đến km40, tổ lực lượng phát hiện N.M.D. (25 tuổi, huyện Tam Nông) điều khiển xe máy chở 2 bao tải thuốc lá lậu nên ra hiệu dừng xe.

D không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu xe chạy với tốc độ cao hướng về thị xã Hồng Ngự. Khi đến km75+400 (xã Phú Ninh, huyện Tam Nông), D vứt bao tải thuốc lá rơi xuống đường để cản trở lực lượng tuần tra nên mất lái đâm vào cọc tiêu bên đường, bất tỉnh.

Đối tượng Trường và Chí (Ảnh: Công an cung cấp)

Tổ tuần tra cùng người dân đưa D đi cấp cứu. Khi đến khu vực huyện Thanh Bình, một nhóm người đã chặn xe đặc chủng tấn công thượng úy Nguyễn Thanh Sang, cán bộ CSGT và chiến sĩ CSCĐ Phạm Hoàng Bửu, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Riêng D do thương tích nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Các đối tượng đã gây thương tích cho thượng úy Sang 13%, chiến sĩ Bửu 12%. Hiện Công an đang truy xét các đối tượng còn lại.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news