Tin mới

Bất chấp dịch Covid-19, người Việt vẫn mua hơn 8.000 xe máy mỗi ngày

Thứ sáu, 24/04/2020, 14:36 (GMT+7)

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, Quý I/2020, Việt Nam tiêu thụ hơn 731.077 xe, có nghĩa trung bình mỗi ngày có hơn 8.000 xe được bán.

VOV dẫn số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố, doanh số chính thức trong ba tháng đầu năm 2020 của các thành viên đã bán ra 731.077 xe, giảm 3,03% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính trung bình, mỗi ngày VAMM bán ra khoảng 8.123 xe tại Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt và cả kinh tế của nhiều người dân trong Quý I thì việc doanh số giảm đi hơn 3% không phải điều bất ngờ. Tuy nhiên nên nhớ rằng doanh số này chỉ là doanh số tiêu thụ trong nước bởi có một số doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm đi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng không được công bố.

ặc biệt, thị trường xe máy Việt Nam còn có doanh số bán hàng và phân phối của các thương hiệu Kymco, Ducati, Kawasaki, BMW, KTM, Benelli, Harley Davidson, Triumph, Royal Enfield, Motorrad... Vì những đơn vị không phải là thành viên của VAMM nên không có số liệu báo cáo bán hàng này.

Hiện tại VAMM bao gồm 5 đơn vị thành viên gồm Honda (có 29 sản phẩm), Piaggio (12 sản phẩm), Suzuki (14 sản phẩm), SYM có (19 sản phẩm) và Yamaha có (17 sản phẩm).

Trước đó, năm 2019, chỉ riêng các thành viên VAMM đã bán ra thị trường Việt Nam 3,27 triệu xe máy, giúp Việt Nam trở thành thị trường xe máy lớn thứ 4 trên thế giới, sau Ấn Độ (21,19 triệu xe), Trung Quốc (16,4 triệu xe) và Indonesia (6,5 triệu xe).

Kỷ lục về doanh số được thiết lập vào năm 2011 với 4,4 triệu chiếc bán ra thị trường

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xe máy Covid-19 HOnda