Tin mới

Bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi vì sợ chồng bỏ

Thứ hai, 13/01/2014, 19:27 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đối tượng Vũ Thị Bích Trâm (SN 1989, quê tỉnh Long An) hung thủ bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi đã khai nhận tại cơ quan công an, do sợ bị chồng phát hiện hư thai, nên đã bắt cóc bé Hoài về và nói đó là con mình.

(Tinmoi.vn) Đối tượng Vũ Thị Bích Trâm (SN 1989, quê tỉnh Long An) hung thủ bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi đã khai nhận tại cơ quan công an, do sợ bị chồng phát hiện hư thai, nên đã bắt cóc bé Hoài về và nói đó là con mình.

 

Tại cơ quan công an, Vũ Thị Bích Trâm đã khai báo, Trâm và Vũ Tiến Long (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) sống với nhau không hôn thú được 1 năm nay.

Sau khi mang thai được 3 tháng, Trâm bị hư thai, sợ chồng bỏ, gia đình nhà chồng ruồng rẫy nên Trâm nói dối với nhà chồng là thai nhi đang lớn, và cô cũng thường xuyên đến bệnh viện Từ Dũ để khám nên nhà chồng không ai nghi ngờ.

Bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi vì sợ chồng bỏ

Vũ Thị Bích Trâm hung thủ bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi (Ảnh Tuổi Trẻ)

Chiều 8/1, sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1973, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) sinh được bé trai nặng 3,2 kg tại Khoa Sản Bệnh viện quận 7.

Đến 17 giờ cùng ngày, sản phụ Tâm cùng bé sơ sinh được chuyển sang Phòng Hậu sản để chăm sóc. Tại đây, Trâm chủ động đến làm quen rồi ngủ qua đêm cạnh giường chị Tâm nằm. Trâm đã nói dối chị Tâm là đến để chăm chị dâu chuẩn bị sinh...

Sáng ngày 9/1, khi anh Trương Văn Hên (27 tuổi, chồng chị Tâm) mang quần áo về nhà giặt, chị Tâm vào nhà vệ sinh để rửa bình sữa thì Trâm đã bắt cóc cháu bé về nhà tại huyện Bình Chánh.

Sau khi xảy ra sự việc, phía cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra, xác minh thủ phạm. Đặc biệt với sự giúp đỡ của họa sĩ, cùng với lời khai của các nhân chứng, chân dung phác họa của Trâm nhanh chóng được lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

Theo ông Lê Cao Cường, điều tra viên công an quận 7, TP HCM cho biết từ chiều ngày 12/1, đã xác định được nghi phạm vụ bắt cóc. Tuy nhiên, để giữ an toàn tuyệt đối cho đứa trẻ, lực lượng điều tra đã quyết định dùng các biện pháp nghiệp vụ gây áp lực để đối tượng ra tự thú chứ không “bắt sống”.

Lực lượng chức năng đã phải vận động chồng của Trâm khuyên vợ mình ra đầu thú. Sáng ngày 13/1 Trâm đã ra cơ quan công an để đầu thú.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news