Tin mới

Bắt đầu đàm phán để Nhật dùng các căn cứ quân sự của Philippines

Thứ sáu, 05/06/2015, 17:08 (GMT+7)

Philippines và Nhật Bản bắt đầu các cuộc đàm phán cho phép các tàu hải quân và máy bay chiến đấu Nhật Bản sử dụng các căn cứ ở Philippines để tiếp dầu và sử dụng các nguồn cung cấp, từ đó có thể mở rộng tầm rà soát trên Biển Đông, theo Tổng thống Philippines Benigno Aquino.

Philippines và Nhật Bản bắt đầu các cuộc đàm phán cho phép các tàu hải quân và máy bay chiến đấu Nhật Bản sử dụng các căn cứ ở Philippines để tiếp dầu và sử dụng các nguồn cung cấp, từ đó có thể mở rộng tầm rà soát trên Biển Đông, theo Tổng thống Philippines Benigno Aquino.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino (trái) bắt tay với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Theo các nguồn tin tức của Reuters, Nhật Bản có thể tham gia tuần tra trên không chung với Mỹ trên Biển Đông, nhằm đáp trả lại việc Trung Quốc đẩy mạnh ảnh hưởng khi xây các đường băng và các đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông.

Tổng thống Aquino đã tham dự cuộc họp tại Tokyo vào hôm thứ 6 (5/6) trong một chuyến thăm cấp nhà nước đến Nhật Bản. Chuyến thăm đã giúp cho 2 bên thắt chặt quan hệ về an ninh, quốc phòng. Hai lãnh đạo đã thảo luận về Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) và đồng ý mở ra các cuộc đàm phán, theo một nguồn tin tức của báo Reuters.

VFA sẽ làm rõ trường hợp nào lực lượng tự vệ Nhật Bản được dùng các căn cứ quân sự của Philippines trên cơ sở luân phiên, tương tự như cách Mỹ đang làm ở hiện tại. Được tiếp dầu gần Biển Đông sẽ cho phép các lực lượng Tự vệ Nhật Bản có thể điều các máy bay tuần tra lâu hơn và trên một vùng rộng lớn hơn.

Chuyến thăm của ông Aquino đến Nhật Bản khi hai quốc gia đang thắt chặt quan hệ. Reuters nhận định, Manila đang tích cực tìm kiếm đồng minh khi căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông ngày càng tăng lên. Trong khi Tokyo quan ngại việc cải tạo đảo của Trung Quốc có thể tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong vùng biển có khoảng 5 nghìn tỷ USD giao dịch thương mại diễn ra, trong đó Nhật Bản cũng chiếm phần lớn.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Một, Đô đốc Robert Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ trao đổi với báo Reuters: Washington hoan nghênh các cuộc tuần tra trên không của Nhật Bản trên Biển Đông bởi vì điều đó sẽ giúp ổn định đối trọng với hạm đội tàu đang tăng lên của Trung Quốc.

Theo Chi MK/Reuters

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news