Tin mới

Bắt đối tượng "mang" 10 bánh heroin bán ế trên đường về

Thứ tư, 18/03/2015, 08:27 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận, mang ma túy đi Móng Cái để bán, nhưng do không bán được nên mang về.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận, mang ma túy đi Móng Cái để bán, nhưng do không bán được nên mang về.


Theo tin tức trên TTXVN, hải Quan tỉnh Quảng Ninh ngày 17/3 cho biết, vào 17h ngày 16/3, lực lượng liên ngành của Trạm kiểm soát liên hợp km15 - Bến tàu Dân Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển 10 bánh (mỗi bánh nặng khoảng 339 gram) heroin.

Đối tượng là Phạm Khắc Huy (sinh năm 1979, ở Thủy Nguyên - Hải Phòng) vận chuyển heroin trên một chiếc xe ô tô 4 chỗ di chuyển từ Móng Cái về Hạ Long.

Huy khai nhận mang số heroin trên đi Móng Cái để bán, nhưng do không bán được nên mang toàn bộ số hàng quay trở về và bị lực lượng liên ngành của Trạm kiểm soát liên hợp km 15 - Bến tàu Dân Tiến bắt giữ.

Lực lượng Hải quan Trạm kiểm soát liên hợp đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan Công an thành phố Móng Cái để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hiện tại, lực lượng Hải quan Trạm kiểm soát liên hợp km15- Bến tàu Dân Tiến đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan Công an thành phố Móng Cái để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo báo Tiền Phong, cũng trong ngày 17/3, công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang hoàn tất hồ sơ vụ án vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lạng Sơn về Hà Nội, để chuyển sang cơ quan tố tụng xử lý theo pháp luật.

Tang vật của vụ án.

Theo đó, vào khoảng 0h15 ngày 8/11/2014, tại khu vực tầng 1, tòa nhà 96A Định Công (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (công an quận Hai Bà Trưng) phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (C47, Bộ Công an) bất ngờ kiểm tra hành chính Ngô Xuân Dũng (37 tuổi, ở  phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Duy Trinh (45 tuổi, ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ 1 bao tải dứa bên trong chứa 10 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là heroin) trên ôtô. Chủ nhân lô hàng này được xác định là Dũng. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định đó là ma túy tổng hợp (Methamphetamine), có trọng lượng 9.698,74gam.

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ trong chiếc túi xách của Dũng chứa 5 viên nén màu vàng và 10 viên nén màu hồng, 2 túi nilon đựng chất bột màu trắng, cùng 432 triệu đồng.

Trong túi xách của Trinh, cảnh sát phát hiện 5 viên nén màu nâu cùng một số vật dụng và tài sản khác. Kết quả giám định số thuốc nén là ma túy Ketamine, có trọng lượng 1,535 gam.

Trung đặt vấn đề thuê Dũng vận chuyển ma túy từ Lạng Sơn về Hà Nội với giá 500 triệu đồng, Dũng đồng ý và đã thực hiện “nhiệm vụ”.Theo báo Đại Lộ, tại cơ quan công an, Ngô Xuân Dũng khai nhận, trước đó khoảng 20 ngày, Dũng quen biết một người tên là Trung (khoảng 40 tuổi, quê Nghệ An, đang ở Trung Quốc).

Đến khoảng 15h ngày 7/11/2014, Dũng sang nhà mẹ đẻ ở Định Công để mượn xe ôtô, BKS: 29A - 11365 của em gái thì gặp Nguyễn Duy Trinh (em của bố dượng Dũng), nên rủ Trinh đi Lạng Sơn chơi.

Đến Lạng Sơn được khoảng 20 phút, có một đối tượng nữ đến giao cho Dũng 1 bao tải dứa màu trắng bên trong có chứa ma túy.

Nhận được "hàng", Dũng bảo Trinh lái xe về Hà Nội. Khi xe về đến khu vực trước cửa nhà số 96A Định Công, phường Phương Liệt thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Kim Thành/ĐSPL

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news