Tin mới

Bắt đối tượng nuôi nhốt trái phép rắn hổ mang chúa khổng lồ

Thứ năm, 04/01/2018, 16:10 (GMT+7)

Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định khởi tố bị can Chu Xuân Thu về hành vi nuôi nhốt trái phép hai cá thể rắn hổ mang chúa khổng lồ.

Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định khởi tố bị can Chu Xuân Thu về hành vi nuôi nhốt trái phép hai cá thể rắn hổ mang chúa khổng lồ.

Theo thông tin trên Kiến Thức đăng tải, Cơ quan Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Chu Xuân Thu (hộ khẩu Yên Bái) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, quy định tại điều 190 BLHS.

Người dân tiến hành vây bắt rán hổ mang chúa không lồ tại xã Ngọc Thanh (Ảnh cắt từ clip)

Đối tượng Chu Xuân Thu bị lực lượng chức năng bắt giữ tại địa bàn thôn Đồng Tâm, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cùng hai cá thể rắn có kích thước và trọng lượng rất “khủng” – một con nặng 15kg và con còn lại nặng 17kg. Cả hai cá thể rắn này, qua xác minh lực lượng chức năng xác định là hổ mang chúa, thuộc danh mục động vật quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, đầu tháng 12/2017, một đoạn clip dài chừng hơn 4 phút ghi lại cảnh người dân dùng kích điện vây bắt một con rắn hổ mang chúa “khổng lồ” ở Đồng Tâm (xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cũng từng gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi nhận thông tin, cơ quan Công an thị xã Phúc Yên cùng Hạt kiểm lâm thị xã và cán bộ xã Ngọc Thanh vào cuộc xác minh.

 

Ông Bùi Duy Thức, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Thị xã Phúc Yên cho biết, một số người dân nghi xuất hiện trong video được triệu tập lên làm việc nhưng đều chối không bắt rắn.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news