Tin mới

Bắt được cá mập yêu tinh nguy hiểm cực kỳ hiếm

Thứ hai, 05/05/2014, 09:12 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Loài cá mập yêu tinh thường được bắt gặp ở vùng biển của Nhật Bản. Nó thường được gọi là “hóa thạch sống” bởi dáng vẻ mang đậm tính thời tiền sử của nó. 

(Tinmoi.vn) Loài cá mập yêu tinh thường được bắt gặp ở vùng biển của Nhật Bản. Nó thường được gọi là “hóa thạch sống” bởi dáng vẻ mang đậm tính thời tiền sử của nó. 

Theo tin tức từ tờ  Telegraph, một nhóm ngư dân ở bờ biển Key West, bang Florida (Mỹ) vừa bắt được một con cá mập yêu tinh (goblin) dài gần 5,5m.

 

Con cá mập yêu tinh


Loài cá mập yêu tinh rất hiếm gặp trong tự nhiên và trong một thập kỷ vừa qua người ta không phát hiện được bất cứ cá thể nào ở Vịnh Mexico.

Trả lời phỏng vấn, ngư dân Carl Moore cho hay: "Tôi thậm chí còn không biết nó là con gì. Tôi thấy hàm răng của nó thật khủng khiếp. Đứa cháu trai 3 tuổi của tôi rất thích cá mập và khi nhìn thấy con cá mập yêu tinh nó đã hét lên rất sung sướng.”

Loài cá mập yêu tinh thường được bắt gặp ở vùng biển của Nhật Bản. Nó thường được gọi là “hóa thạch sống” bởi dáng vẻ mang đậm tính thời tiền sử của nó. Mõm của nó dài và rất nguy hiểm.

Dã Quỳ (Theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news