Tin mới

Bắt đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên đến 3.000 tỷ đồng

Thứ tư, 22/06/2016, 19:59 (GMT+7)

Chỉ riêng tháng 5 và trong mùa EURO 2016, đã có hàng ngàn người tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng này với số tiền lên đến trên 300 tỉ đồng. Tính từ khi lập ra trang mạng, số tiền cá độ đã lên đến trên 3000 tỷ đồng.

Chỉ riêng tháng 5 và trong mùa EURO 2016, đã có hàng ngàn người tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng này với số tiền lên đến trên 300 tỉ đồng. Tính từ khi lập ra trang mạng, số tiền cá độ đã lên đến trên 3000 tỷ đồng.

Theo tin trên Dân trí, Tuổi trẻ, VnExpress, ngày 22/6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh bắt 12 đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến 3.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Quảng Bình, sau khi phát hiện dấu hiệu phạm tội của đường dây cá độ trên website mb88ag.com, đơn vị này đã phối hợp Bộ Công an lên phương án triệt phá.

Đường dây cá độ bóng đá qua mạng vừa bị triệt phá lên tới 3000 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Nam

Ghi nhận từ hồ sơ điều tra, chỉ riêng tháng trước và trong mùa EURO 2016, đã có hàng ngàn người tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng này với số tiền lên đến trên 300 tỉ đồng. Tính từ khi lập ra trang mạng, số tiền cá độ đã lên đến con số trên 3000 tỷ đồng.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 21/6, ban chuyên án 416B, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với cơ quan chức năng Bộ Công an bắt khẩn cấp 11 đối tượng tại các huyện của tỉnh Quảng Bình và đối tượng cầm đầu đường dây lẩn trốn ở TPHCM.

Các đối tượng bị bắt tại Quảng Bình gồm: Bùi Văn Thái (SN 1986, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới); Lê Huy Cường (SN 1984, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới); Phạm Quang Hiền (SN 1985, trú tại phường Đồng phú, TP Đồng Hới); Phạm Văn Đức (SN 1984, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới); Nguyễn Thanh Xuân (SN 1986, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới); Trần Thành Huy (SN 1985, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới); Võ Văn Thế (SN 1960, trú tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh); Lê Ngọc Văn (SN 1980, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa); Đỗ Luật (SN 1965, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch); Trần Duy Hùng (SN 1973, trú tại xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch); Nguyễn Tiến Trung (SN 1996, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa); Nguyễn Viết Nam (SN 1983, trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch).

Ban chuyên án xác định, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là Bùi Văn Thái (trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) bị bắt tại TPHCM.Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news