Tin mới

Bắt giam 2 người vụ nam sinh bị đánh chết khi bảo vệ bạn

Chủ nhật, 23/10/2016, 09:21 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc nam sinh Trương Hùng Vỹ (14 tuổi) bị đánh hội đồng khi lao vào can ngăn một bạn gái bị đánh, cơ quan CSĐT Công an Q.Tây Hồ (TP.Hà Nội) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người để điều tra.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Trương Hùng Vỹ (14 tuổi) bị đánh hội đồng khi lao vào can ngăn một bạn gái bị đánh, cơ quan CSĐT Công an Q.Tây Hồ (TP.Hà Nội) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người để điều tra.

Theo tin từ Thanh Niên và Công An Nhân Dân, ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Nhật D. (17 tuổi) trú tại phường Yên Phụ và Trần Hoài N (16 tuổi) trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo CAND, chiều 7/10, D và N rủ nhau đi xem "người yêu" của D là L. cùng nhóm bạn nữ đành một nữ sinh cấp 2 tên H.

Khi thấy nhóm bạn nữ lao vào đánh bạn nữ, em Trương Hùng Vỹ (14 tuổi) là học sinh Trường THCS Quảng An, đã lao vào can ngăn.

Thấy vậy, D liền xông lên xông đến đấm đá túi bụi Vỹ, với sự giúp sức của N.

Mọi việc chỉ dừng lại khi một số người dân phát hiện chạy tới can ngăn, đồng thời gọi điện báo Công an phường Quảng An. 

Vỹ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu não, dập phổi.. hôn mê sâu.

Ngày 18/10, Vỹ tử vong tại phòng hồi sức cấp cứu Bệnh viện Việt Đức.

Bước đầu, cả Duy và Nam đều khai nhận đã đánh Trương Hùng Vỹ như nêu trên.

Xem thêm:

[mecloud] XpZKUjHTss[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news