Tin mới

Bắt giữ hơn 1 tấn da, nội tạng bốc mùi hôi thối đang tuồn vào HN

Thứ sáu, 18/12/2015, 11:16 (GMT+7)

Hơn 1 tấn da, nội tạng trâu bò ướp muối và thuốc bảo quản không rõ nguồn gốc, xuất xứ được chuyên chở trên xe bán tải vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ vào sáng sớm nay.

Hơn 1 tấn da, nội tạng trâu bò ướp muối và thuốc bảo quản không rõ nguồn gốc, xuất xứ được chuyên chở trên xe bán tải vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ vào sáng sớm nay.

Theo tin tức trên báo Kiến thức, Đội CSGT số 8 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đã bắt một xe tải chở khoảng 1 tấn da, nội tạng bò ướp muối và bảo quản không rõ nguồn gốc giao cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Theo đó, vào khoảng 6h30 sáng nay (18/12), tại Km 203 QL1A Thường Tín, Hà Nội, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 8, do trung tá Bùi Ngọc Anh làm tổ trưởng phát hiện chiếc xe tải mang BKS: 29C-411.69 lưu thông theo hướng về trung tâm TP Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Lái xe cùng số da, nội tạng trâu bò ướp muối và thuốc bảo quản không rõ nguồn gốc. Ảnh: Vietnamnet

Qua kiểm tra nhanh, trên thùng xe khoảng một tấn da trâu, bò cùng một số lượng lớn nội tạng đã được tẩm ướp muối và chất bảo quản. Tất cả đều không được bọc, che đậy.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Đức Hùng (SN 1975, quê Thường Tín, hà Nội)  không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số da trâu bò cùng nội tạng trên.

Theo lái xe Hùng, sáng cùng ngày Hùng đã lấy hàng tại xã Trị Thủy (Phú Xuyên, Hà Nội) để chở về nội thành Hà Nội, sau đó sẽ xuất đi các nơi khác.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, bàn giao toàn bộ số hàng trên cho Đội CS Kinh tế – Môi trường – Công an huyện Thường Tín để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bảo An (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news