Tin mới

Bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ ba, 30/06/2020, 19:59 (GMT+7)

Lợi dụng đêm tối, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã thuê những người dân bản địa dùng xe máy để chở qua biên giới nhưng đã bị Lực lượng Biên phòng Trà Cổ phát hiện

Theo tin từ VOV Thanh Niên, đêm 29/6, tại khu vực cồn Mang, khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, Quảng Ninh, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện 2 xe máy do 2 người Việt Nam điều khiển có dấu hiệu nghi vấn.

Khi tổ tuần tra phát lệnh dừng phương tiện, xe máy chở 3 đối tượng chấp hành, còn 2 đối tượng trên xe máy khác bỏ chạy nên bị lực lượng tuần tra truy đuổi, bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận danh tính gồm: Liao Qian Hong (37 tuổi, trú tại số nhà 22, phố Đại Liên Hoa Thủy, khu Liên Hồ, tỉnh Tây An, Trung Quốc); Hoang Hua Tuan (38 tuổi, trú tại số nhà 45, thôn Hậu Long, H.An Hoát, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Lin Jia Tian (33 tuổi, trú tại số nhà 82, phố Thập Tự Đông, đường Ngũ Đạo, khu Thạch Lâm, TP.Tây An, Trung Quốc).

Các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong đêm 29/6. Ảnh: Thanh Niên

Trong khi đó, những người Việt chở các đối tượng trên gồm Phạm Văn Ước (SN 1985, trú tại thôn 2, xã Vĩnh Thực; thành phố Móng Cái), Lê Văn Thông (SN 1994, trú tại Khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái).

Các đối tượng người Trung Quốc khai nhận vượt sông biên giới bằng bè mảng với mục đích đến khách sạn Lợi Lai và Hồng Vận (thành phố Móng Cái) để đánh bài. Khi sang đến Việt Nam thì được 2 người Việt Nam dùng xe máy chở từ Cồn Mang, khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ vào trung tâm thành phố Móng Cái, sau đó bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên Phòng Trà Cổ đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật và phối hợp với ngành chức năng đưa các đối tượng này đi cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của TP Móng Cái, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news