Tin mới

Bắt giữ xe khách biển Lào vận chuyển trái phép số lượng lớn động vật hoang dã

Thứ sáu, 20/10/2017, 14:01 (GMT+7)

Cơ quan Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phát hiện một ô tô khách mang BKS nước Lào chở nhiều hàng quốc cấm như động vật hoang dã, gỗ quý, pháo hoa...

Cơ quan Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phát hiện một ô tô khách mang BKS nước Lào chở nhiều hàng quốc cấm như động vật hoang dã, gỗ quý, pháo hoa...

Thông tin trên Thanh NiênDân Trí đăng tải, ngày 20/10, tin từ Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hoa Lư – Gia Viễn bắt giữ một vụ vận chuyển hàng quốc cấm với số lượng lớn.

Xe khách BKS Lào bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo đó, khoảng 6h ngày 19/10 trên đường 477 đoạn qua xã Gia Vân (huyện Gia Viễn), lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện ôtô khách mang BKS: UN 299 (biển số nước Lào) do tài xế Trần Văn Minh (43 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) điều khiển đang vận chuyển lượng lớn cá thể tê tê, rùa đầu to, báo lửa, tay gấu…

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 1,471 m3 gỗ hương, 5 kg vảy tê tê, 69 cá thể rùa đầu to có trọng lượng 32,5 kg, 22 tay gấu có trọng lượng 50 kg, 1 cá thể báo lửa đã chết có trọng lượng 12 kg, hơn 30 kg pháo cây và 32 cá thể tê tê có trọng lượng 130 kg cất giấu trên nóc xe.

Cá thể tê tê và rùa đầu bò.

Tay gấu và cá thể báo lửa.

Số lượng lớn cá thể tê tê còn sống.

Toàn bộ số hàng trên không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các giấy tờ hợp pháp khác.

Đấu tranh khai thác tại chỗ, lái xe Trần Văn Minh khai nhận, đã nhận chở thuê số hàng trên cho 4 người từ Luông Pha Băng (Lào) về tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

Cơ quan Công an huyện Gia Viễn cho biết đã tạm giữ hành chính lái xe và 4 phụ xe cùng toàn bộ số hàng trên để điều tra, làm rõ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news