Tin mới

Bắt kẻ đi xe đạp, phá trụ ATM để trộm tiền ở Sài Gòn

Thứ tư, 22/11/2017, 10:08 (GMT+7)

Vì nghiện ma túy, cần tiền nên Vương đã mang theo đồ nghề, đến cạy cây ATM trước ngân hàng ở quận Tân Bình để lấy tiền nhưng bị camera ghi hình, báo động.

Vì nghiện ma túy, cần tiền nên Vương đã mang theo đồ nghề, đến cạy cây ATM trước ngân hàng ở quận Tân Bình để lấy tiền nhưng bị camera ghi hình, báo động.

Theo báo VnExpress, Trí thức trẻ, ngày 22/11, Công an quận Tân Bình (TP HCM) tạm giữ Nguyễn Công Vương (22 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h45 cùng ngày, Vương đi xe đạp đi tới Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà TP.HCM (HDBank) ở địa chỉ số 449-451 đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình. tại đây, hắn tìm cách cạy phá trụ ATM để trộm tiền.

Nữ giám đốc chi nhánh ngân hàng trên đường Lý Thường Kiệt (phường 8, Tân Bình) phát hiện tín hiệu báo động ở trụ ATM thì lập tức thông báo cho nhân viên tại trụ sở kiểm tra.

Bảo vệ ngân hàng chạy ra, thấy cửa ngoài của cây ATM trước trụ sở bị cạy, nắp bị tháo bung. Lúc này, Vương lấy xe đạp đi khỏi trụ ATM.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình đã có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét vụ việc. Qua kiểm tra, phía ngân hàng cho biết tiền tại trụ ATM vẫn còn nguyên, khoảng 200 triệu đồng.

Camera ghi nhận thủ phạm cạy ATM là thanh niên gầy, đi xe đạp, mặc áo sọc đỏ... Đến 1h15, các trinh sát phát hiện Vương trong bộ dạng camera ngân hàng ghi được, tại giao lộ Đông Hồ - Thành Thái (quận 10).

Tại trụ sở công an, Vương thừa nhận nghiện ma túy, cần tiền nên mang kềm, tuốc nơ vít, đoản, dao... đến cạy cây ATM. Khi nạy bung nắp nhựa, anh ta thấy cửa ngân hàng mở nên sợ bỏ đi.

Được biết, Vương chưa có tiền án tiền sự. Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news