Tin mới

Bắt kẻ nổ súng ở quán bar khi xe ôtô vi phạm luật

Thứ tư, 30/07/2014, 16:23 (GMT+7)

Thấy Hùng bước chân ra khỏi quán bar Avata, gã trai 25 tuổi rút súng bắn khiến nạn nhân thương tích 50\%. Dọc đường bỏ trốn, kẻ gây án bị bắt khi xe ôtô chở hắn vi phạm luật.

 

 

Thấy Hùng bước chân ra khỏi quán bar Avata, gã trai 25 tuổi rút súng bắn khiến nạn nhân thương tích 50%. Dọc đường bỏ trốn, kẻ gây án bị bắt khi xe ôtô chở hắn vi phạm luật.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm với bị cáo Phan Đức Xuân (25 tuổi, ở phường Cửa Nam, TP Vinh) và đồng bọn về tội Giết người, Tàng trữ vũ khí trái phép và Che giấu tội phạm.

Ngày 24/9/2013, Xuân đến quán cà phê ở phường Đội Cung, TP Vinh của Nguyễn Trung Hiếu chơi. Cả 2 rủ nhau đi uống rượu với nhóm của Đặng Đình Hùng (ở phường Lê Lợi, TP Vinh) tại quán lẩu trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Trong lúc ngồi nhậu, Xuân và nhóm anh Hùng xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn, giải quyết ổn thỏa. Tàn cuộc, Hiếu chở Xuân về nhà, anh ta đến quán bar Avata trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh chơi tiếp cùng nhóm của Hùng.

Ấm ức chuyện xảy ra, Xuân rủ một người bạn tên Quang mang theo súng đến nhà Hùng. Gọi nhưng có ai trả lời, nam thanh niên 25 tuổi bắn vỡ kính rồi bỏ đi.

Bị cáo Phan Đức Xuân được cán bộ bảo vệ phiên tòa dẫn giải ra xe sau khi phiên tòa kết thúc.

Trước khi vào quán Avata tìm Hùng, Xuân giấu súng vào gốc cây xoài gần đó. Thấy bóng dáng người cần tìm chạy ra ngoài nghe điện thoại, Xuân quay lại lấy súng bắn trúng anh ta. Hùng được đưa vào viện cấp cứu kịp thời với tỉ lệ thương tích 50%.

Sau khi gây án, hung thủ nhờ Nguyễn Xuân Hào (20 tuổi, ở phường Cửa Nam) mang súng về cất. Dọc đường vào Đà Nẵng trốn, do xe ôtô vi phạm giao thông nên Xuân và đồng bọn bị công an bắt giữ.

Tại phiên xử sáng nay, các bị cáo thành khẩn khai nhận tội lỗi mình đã gây ra và xin tòa xử nhẹ để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ (chủ yếu là 9X) nhưng hành vi phạm tội rất nguy hiểm, nghiêm trọng nên cần xử nghiêm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phan Đức Xuân 12 năm tù giam về tội Giết người, 2 năm về tội Tàng trữ vũ khí trái phép. Tổng hình phạt bị cáo này phải nhận là 14 năm tù.

Ngoài bị cáo Hào nhận 12 năm tù về tội Tàng trữ vũ khí trái phép, 3 bị cáo còn lại liên quan đến vụ án lĩnh 15- 27 tháng tù tội Che giấu tội phạm.

 

Theo Tri thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news