Tin mới

Bắt khẩn cấp cán bộ Trung tâm GDTX vì trộm cắp

Thứ sáu, 26/06/2015, 20:34 (GMT+7)

Phó phòng Đào tạo, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước đã bị bắt chiều 25/6 theo lệnh truy nã vì có hành vi trộm cắp tài sản.\n 

Phó phòng Đào tạo, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước đã bị bắt chiều 25/6 theo lệnh truy nã vì có hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tin tức trên Vietnamplus, , Công an thị xã Đồng Xoài vừa tiến hành bắt khẩn cấp ông Lê Văn Nam (quê Nghệ An)- Phó phòng Đào tạo dạy nghề Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước theo quyết định truy nã toàn quốc của công an tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản.

Trung tâm GDTX Bình Phước – nơi ông Nam công tác sau khi bỏ trốn khỏi Nghệ An (Ảnh: Công lý)

Thông tin ban đầu, ông Lê Văn Nam (sinh năm 1970), có hộ khẩu thường trú ở đội 6, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 1993, ông Nam phạm tội trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn và bị cơ quan Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã. 

Trong thời gian bỏ trốn, ông Nam vào tỉnh Sông Bé (cũ), nay là tỉnh Bình Phước. Tại đây, ông này khai man lý lịch, giả mạo hồ sơ để thi vào viên chức trong ngành giáo dục tỉnh Bình Phước.

Trước khi bị bắt, ông Nam từng tham gia giảng dạy ở nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước và làm đến chức vụ Trưởng phòng Đào tạo của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news