Tin mới

Bắt khẩn cấp đối tượng cưỡng hiếp em gái của bạn

Thứ ba, 30/05/2017, 08:45 (GMT+7)

Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã di lý đối tượng Nguyễn Đỉnh (29 tuổi) thôn An Cường, xã An Hải, huyện Bình Sơn từ tỉnh Bến Tre về Quảng Ngãi. Đây là đối tượng bị truy bắt vì có hành vi hiếp dâm trẻ em.

Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã di lý đối tượng Nguyễn Đỉnh (29 tuổi) thôn An Cường, xã An Hải, huyện Bình Sơn từ tỉnh Bến Tre về Quảng Ngãi. Đây là đối tượng bị truy bắt vì có hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thông tin trên báo An ninh thủ đô, Công LýCông an nhân dân đưa tin cho biết Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đỉnh (SN 1988, trú tại thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) liên quan đến vụ hiếp dâm trẻ em khi y đang lẩn trốn tại Bến Tre. 

Đối tượng Nguyễn Đỉnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân

Theo kết quả điều tra từ phía cơ quan công an, Nguyễn Đỉnh cùng với Nguyễn Công Kh, ở cùng thôn là bạn, cùng làm nghề đi biển. Sáng ngày 1/5, Đỉnh đến nhà Kh. chơi. Lúc này nhà chỉ có ông bà ngoại và em gái ruột của Kh. tên là Y. (10 tuổi) ở nhà.

Theo đó, khi ông, bà nội của Kh. đi xuống bếp để nấu ăn, bé Y nằm dưới nền nhà học bài còn Nguyễn Đỉnh ngồi vẽ.

Bé Y. thấy vậy nên đã trèo lên giường và ngồi vào trong lòng Nguyễn Đỉnh xem. Đỉnh nảy sinh ý định giao cấu với Y. nên y lập tức ôm đè Y. xuống giường rồi tiến hành giao cấu với bé.

Tuy nhiên, lúc này bé Y nói đi vệ sinh, sau đó chạy đi báo với một người đàn ông cùng thôn về sự việc. 

Biết sự việc bị bại lộ nên Đỉnh đã bỏ trốn. 

Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, Đỉnh khai sau khi bỏ trốn vào Bà Rịa-Vũng Tàu, thấy không yên tâm đối tượng tiếp tục trốn vào Bến Tre.

Sau một thời gian truy xét, xác minh, Công an đã bắt giữ được đối tượng.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news