Tin mới

Bắt lái xe bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 2 người chết

Chủ nhật, 08/11/2015, 14:53 (GMT+7)

Công a thành phố Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp lái xe Trương Hồng Duy về hành vi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Công a thành phố Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp lái xe Trương Hồng Duy về hành vi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Theo tin tức Tuổi Trẻ đưa tin, sáng sớm 8-11, công an TP Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp lái xe Trương Hồng Duy, 31 tuổi, trú tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi - là lái xe cho Công ty vật liệu xây dựng Thông Nữ, Đà Lạt về hành vi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Được biết lúc 19g50 ngày 7-11, trước nhà số 72 Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP Đà Lạt, ông Lê Thương, 51 tuổi, trú tại C37 Nguyên Tử Lực, phường 8, TP Đà Lạt lái xe máy chở vợ là bà Trần Thị Điển, 53 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên từ hướng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về Ngã 5 Đại học.

Lái xe Trương Hồng Duy (bị còng tay) bên chiếc xe tải gây tai nạn - Ảnh Đức Huy

Cùng thời điểm, xe tải do Trương Hồng Duy điều khiển chạy cùng chiều vượt tránh ôtô dừng bên đường để đón khách đã đâm vào xe máy của ông Thương.

Vụ va chạm khiến vợ chồng ông Thương ngã xuống đường và bị bánh sau xe tải cán qua người khiến vợ chồng ông chết tại chỗ.

Cùng sự việc trên, trên báo Thanh Niên bổ sung thông tin đến khoảng 2 giờ sáng ngày 8.11, khi truy đuổi đến địa bàn huyện Di Linh (Lâm Đồng), cách Đà Lạt khoảng 60km, lực lượng chức năng đã bắt được tài xế cùng chiếc xe tang vật đang đậu tại một lò gạch ở xã Tam Bố (Di Linh).

Sáng nay (8.11), cơ quan chức năng khám nghiệm chiếc xe gây tai nạn, hiện trường, tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ sự việc.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news