Tin mới

Bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển 18.000 quả trứng gà nhập lậu

Thứ bảy, 11/03/2017, 14:03 (GMT+7)

Trong đêm 10/3, tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Đội Kiểm soát Liên hợp số 1 (gồm liên ngành Hải quan - Biên phòng) liên tục phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển 18.000 quả trứng gà nhập lậu.

Trong đêm 10/3, tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Đội Kiểm soát Liên hợp số 1 (gồm liên ngành Hải quan - Biên phòng) liên tục phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển 18.000 quả trứng gà nhập lậu.

Cụ thể vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 10/3, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có chiếc đò sắt loại nhỏ gắn máy không đeo biển kiểm soát vận chuyển trứng gà có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, Đội Kiểm soát Liên hợp 1 đã triển khai lực lượng để kiểm tra, bắt giữ. 

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Khi Tổ công tác tiếp cận chiếc đò sắt trên tại bờ sông biên giới Việt Nam (đoạn Mốc 1367+500) thuộc Khu 2, phường Ka Long, thành phố Móng Cái phát hiện trên đò sắt chở nhiều thùng bìa carton nghi chứa hàng hóa nhập lậu. 

Tổ công tác yêu cầu bà Nguyễn Thị Nguyệt, là lái đò, sinh năm 1963; hộ khẩu thường trú tại Khu 5, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái tự mở các thùng bìa carton trên đò sắt để kiểm tra phát hiện có tổng số 12.000 quả trứng gà (một số quả đã bị dập nát, bốc mùi hôi, thối) có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyệt không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, bà Nguyệt khai nhận vận chuyển thuê số trứng gà trên cho một chủ hàng người Hải Phòng (bà không biết họ tên, địa chỉ) để lấy tiền công vận chuyển là 500.000 đồng.

Tiếp đó, vào hồi 23 giờ cùng ngày, Đội Kiểm soát Liên hợp 1 tiếp tục phát hiện, bắt giữ 6.000 quả trứng gà (không rõ nguồn gốc xuất xứ) tại khu vực phía sau chợ Ka Long, thuộc khu 5, phường Ka Long, thành phố Móng Cái. Khi phát hiện thấy lực lượng chống buôn lậu đến gần, các đối tượng nhanh chóng bỏ lại toàn bộ hàng hóa và lên xe máy bỏ chạy vào khu vực đông dân cư để lại toàn bộ hàng hóa tại hiện trường.

Hiện Đội Kiểm soát Liên hợp số 1 đang tiếp tục điều tra xử lý các vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news