Tin mới

Bất mãn với tân Tổng thống, California đòi ly khai

Thứ năm, 10/11/2016, 09:18 (GMT+7)

Biểu tình đã xảy ra khắp nơi ở bang California vào rạng sáng 9/11 sau khi ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump đánh bại đối thủ là bà Clinton, đắc cử Tổng thống Mỹ.

Biểu tình đã xảy ra khắp nơi ở bang California vào rạng sáng 9/11 sau khi ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump đánh bại đối thủ là bà Clinton, đắc cử Tổng thống Mỹ.

Theo tờ Mirror, người biểu tình có mặt tại khắp nơi. Một nhóm đổ ra công viên Frank Ogawa Plaza tại thành phố Oakland. Một cô gái 20 tuổi đã bị thương nặng sau khi bị xe tông trên đường cao tốc giao giữa TP Oakland và TP Berkeley. Vụ tai nạn khiến tuyến đường phải tạm thời ngừng hoạt động. Người biểu tình đốt chân dung ông Trump, đập vỡ cửa kính các cửa hàng, đốt rác, lốp xe ở thành phố này.

[mecloud]L9pSlBgKTS[/mecloud]

Biểu tình tại trường đại học ở TP Los Angeles. Ảnh: Los Angeles Times

Không chỉ thể hiện sự phản đối bằng các cuộc tuần hành, nhiều người cũng bày tỏ sự thất vọng trên mạng. Có người ví ngày 9/11, thời điểm Trumpo đắc cử cũng như ngày xảy ra sự kiện khủng bố 11/9, khiến nước Mỹ bàng hoàng.

[mecloud]vGaeWPejS3[/mecloud]

Chưa hết, ngay khi ông Trump giành chiến thắng, hangstag #Calexit (tạm dịch là “California tách khỏi Mỹ”) trở thành xu hướng nóng trên mạng xã hội Twitter.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news