Tin mới

Bắt một phụ nữ vận chuyển hơn 60 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ

Thứ năm, 06/02/2014, 15:59 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Công an huyện Tĩnh Gia và Đội quản lý thị trường số 17 (Thanh Hóa) đã phối hợp bắt giữ đối tượng Trần Thị Hà đang vận chuyển 60kg thuốc nổ và hơn 1.000 kíp nổ đi tiêu thụ.

(Tinmoi.vn) Công an huyện Tĩnh Gia và Đội quản lý thị trường số 17 (Thanh Hóa) đã phối hợp bắt giữ đối tượng Trần Thị Hà đang vận chuyển 60kg thuốc nổ và hơn 1.000 kíp nổ đi tiêu thụ.


Ngày 5-2, Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Trần Thị Hà (SN 1981) trú tại thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia khi đang vận chuyển hơn 60 kg thuốc nổ và một số vật dụng gây nổ.

Trước đó, lúc 20h30 tối 4/2 (mùng 5 Tết), Đội điều tra tổng hợp, kỹ thuật hình sự và truy nã Công an huyện Tĩnh Gia phối hợp với Đội quản lý thị trường huyện yêu cầu dừng một xe taxi để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 60kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ nhôm, 1 cuộn dây cháy chậm. Số hàng hóa này là của bà Trần Thị Hà (SN 1981, ngụ thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia).

Bắt một phụ nữ vận chuyển hơn 60 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ

Đối tượng Trần Thị Hà tại cơ quan Công an. Ảnh: Xuân Trường/ Baogialai

Ban đầu đầu tượng khai nhận mua số hàng trên từ TP Thanh Hóa đưa về xã Hải Thanh để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, vào hồi 15h, ngày 2-2, tại Trạm Kiểm soát Liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến thuộc khu 7, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lê Thế Anh, sinh năm 1991, trú ở xã Thái Sơn, huyện Kinh Môn (Hải Dương) có hành vi vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành giao thông, qua kiểm tra xe ôtô taxi biển kiểm soát 34M-1418, đã phát hiện và thu giữ tang vật gồm 6 túi nilon màu trắng bên trong chứa 2.778 viên nén hình trụ, tròn màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp) có tổng trọng lượng 651,71 gam.

Chiếc xe trên do Vũ Đình Dương, SN 1983, hộ khẩu thường trú ở xã Đông Lạc, huyện Chí Linh (Hải Dương) điều khiển.

Qua đấu tranh, Lê Thế Anh khai nhận khoảng 17h 30 ngày 1-2, Thế Anh bắt chiếc xe taxi nói trên từ Chí Linh ra Móng Cái.

Sáng 2-2, Thế Anh cùng lái xe Vũ Đình Dương sang Trung Quốc chơi Tết và có gặp đối tượng Hải (không rõ địa chỉ) nhận 6 gói ma túy để vận chuyển về Việt Nam giao cho một đối tượng tại cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) và nhận tiền công vận chuyển 20 triệu đồng.

Khi đang vận chuyển số ma túy trên đến khu vực Trạm Kiểm soát Liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến thì Thế Anh bị lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo pháp luật.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news