Tin mới

Bất ngờ phát hiện quả bom nặng 227 kg phát lộ trên sông Lô sau mưa lũ

Thứ sáu, 06/07/2018, 10:21 (GMT+7)

Quả bom nặng 227 kg phát hiện trên sông Lô (tỉnh Hà Giang) sau đợt mưa lũ vẫn còn nguyên kíp nổ đã được huỷ nổ.

Quả bom nặng 227 kg phát hiện trên sông Lô (tỉnh Hà Giang) sau đợt mưa lũ vẫn còn nguyên kíp nổ đã được huỷ nổ.

Theo Thanh Niên, ngày 5/7, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang cho biết, đã tháo gỡ, vô hiệu quá thành công quả bom được phát hiện ở thôn Thanh Sơn (xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên).

Quả bom ký hiệu MK82 có chiều dài hơn 1,6m, đường kính 27,3 cm và nặng khoảng 227 kg. Sau đợt mưa lũ, quả bom này được người dân phát hiện nằm trồi trên mặt đáy sông Lô.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom nặng 227 kg đến nơi hủy nổ. Ảnh: Thanh Niên

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã canh gác và vận chuyển quả bom đến bãi hủy nổ của thao trường Bản Lù (xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên) để tiêu hủy.

Từ đầu năm 2018 đến nay, công binh tỉnh Hà Giang đã tham gia rà phá bom, mìn trên diện tích gần 2 ha tại huyện Vị Xuyên, phát hiện và hủy nổ hơn 12.000 đầu đạn các loại.

Quả bom nặng 225 kg phát hiện ở Quảng Ninh được di chuyển. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 15/5, tại Quảng Ninh, khi rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, 1 quả bom cũng mang ký hiệu MK82 được phát hiện tại thôn Hải Đông (xã Quảng Thành, huyện Hải Hà), theo VOV.

Quả bom dài 1,54 m; đường kính 0,274m; chiều dài 1,54m và nặng khoảng 225 kg, bên trong thân bom có 93 kg thuốc nổ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news