Tin mới

Bắt nhóm đối tượng dùng dao khống chế cướp xe của tài xế Grabbike

Thứ sáu, 11/08/2017, 09:12 (GMT+7)

Do túng tiền tiêu xài, nhóm đối tượng gồm 3 người  đã thực hiện vụ cướp tài sản nhắm vào 1 tài xế GrabBike, khi đến đoạn đường vắng dùng dao khống chế để cướp xe máy.

Do túng tiền tiêu xài, nhóm đối tượng gồm 3 người  đã thực hiện vụ cướp tài sản nhắm vào 1 tài xế GrabBike, khi đến đoạn đường vắng dùng dao khống chế để cướp xe máy.

Theo thông tin trên Vietnamnet, Công an Q.2, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nhóm 3 nghi can gồm: Cao Văn Hạnh (SN 1996, quê Quảng Bình), Nguyễn Văn Ngân (SN 1996, quê Gia Lai, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) và Trương Đình Lộc (SN 1997, quê Quảng Bình, hiện không rõ nơi cư trú) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Theo cơ quan công an, do không có tiền tiêu xài nên Hạnh, Ngân và Lộc lên kế hoạch cướp xe ôm “công nghệ” và Hạnh là chủ mưu.

3 đối tượng có liên quan đến vụ cướp.

Rạng sáng 7.8, Hạnh dùng điện thoại đặt xe ôm Grabbike chở từ Bình Thạnh về quận 2. Không lâu sau đó, anh Nguyễn Công Tài, tài xế Grabbike đến đón Hạnh chở đến quận 2.

Khi đến cầu Cá Trê 1, đường Trần Não, P.An Lợi Đông, Q.2, vị khách yêu cầu dừng xe và rút dao đe dọa anh T, yêu cầu giao hết tài sản.

Đúng lúc này xuất hiện 2 thanh niên khác chạy đến truy đuổi làm anh T hoảng sợ thoát thân. Sau đó nhóm đối tượng cướp lấy chiếc xe gắn máy hiệu Vision, bên trong cốp xe có 1 ĐTDĐ, rồi tẩu thoát.

Cướp được chiếc xe máy, Hạnh đem về cho Nguyễn Xuân Hưng, Hưng sau đó bán lại cho một đối tượng khác.

Về phần mình, sau khi tháo chạy khỏi nhóm cướp, anh Tài đến công an trình báo vụ việc.

Từ trình báo của nạn nhân và bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan cùng tang vật.

 Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news