Tin mới

Bắt nhóm đối tượng thuê taxi đi tìm gỗ sưa để cưa trộm

Thứ sáu, 12/12/2014, 16:57 (GMT+7)

Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn thành phố Thanh Hoá.

 

 

Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn thành phố Thanh Hoá.

Nhóm chuyên cưa trộm gỗ sưa.

Theo tin tức trên báo Nhân Dân, ngày 12/12, Công an TP Thanh Hóa vừa bắt năm đối tượng thuộc ổ nhóm chuyên trộm cắp gỗ sưa trên địa bàn. Chủ mưu là Nguyễn Đình Quyết, đối tượng chuyên mua bán, đem gỗ sưa từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Đình Quyết (SN 1991) ở Đông Anh, Hà Nội; Mẫn Bá Quyết (SN 1988); Nguyễn Đăng Long (SN1991) đều ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Vũ Mai Tuyên (SN1995) ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Nghiêm, (SN 1989) ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bcắ Giang.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Đình Quyết, Mẫn Bá Quyết, Nguyễn Đăng Long, Vũ Mai Tuyên, Nguyễn Văn Nghiêm - Ảnh: Báo Công an Nhân dân.

Chúng thường lợi dụng đêm tối hoặc trời mưa tiếp cận địa điểm có cây gỗ sưa, dùng cưa trộm. Tối ngày 11/12, nhóm trộm trên vào Vườn thực vật Hàm Rồng thuộc phường Đông Cương, TP Thanh Hóa cưa trộm ba cây sưa, đang khuân năm khúc gỗ sưa lên xe taxi thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận: Dưới sự chủ mưu của Nguyễn Đình Quyết là đối tượng chuyên mua bán, tiêu thụ gỗ sưa từ Việt Nam sang Trung Quốc, bọn chúng đã câu kết với nhau thuê xe tắc xi đi tìm mối để trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn cả nước.

Hiện, Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Kim Thành

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news