Tin mới

Bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại nhà hàng

Thứ sáu, 20/06/2014, 09:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Lúc 22h40 đêm 18/6, trinh sát Đội 5 bất ngờ đột kích vào nhà hàng trên bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

(Tinmoi.vn) Lúc 22h40 đêm 18/6, trinh sát Đội 5 bất ngờ đột kích vào nhà hàng trên bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.


Chiều 19/6, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Toản (35 tuổi) và Trang Như Thảo (31 tuổi) để điều tra về hành vi “chứa chấp và môi giới mại dâm”.

Lúc 22h40 đêm 18/6, trinh sát Đội 5 bất ngờ đột kích vào nhà hàng Thy Thy (số 103 đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận) bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó 4 người nữ là tiếp viên của nhà hàng. Thời điểm trên nhiều "chân dài" khác khi biết công an kiểm tra đã tháo chạy tán loạn đằng cửa sau.

Lê Văn Toản, chủ nhà hàng Thy Thy

Qua điều tra, Lê Văn Toản đứng ra mở nhà hàng Thy Thy từ tháng 1/2014. Toản bố trí 8 phòng tại nhà hàng hoạt động “bia ôm”, thậm chí bán dâm nếu khách có nhu cầu.

Để lôi kéo khách, Toản tuyển đội ngũ chân dài trẻ đẹp, thường trực ở nhà hàng từ 10 đến 15 cô sẵn sàng chiều khách “tới bến”. Toản quy định trước khi bán dâm các cô gái phải mồi chài khách “khui” hết ít nhất 2 thùng bia.

Giá mỗi lần bán dâm là 700 ngàn đồng/lượt, trong đó quản lý chân dài ở nhà hàng là Thảo được hưởng 100 – 200 ngàn đồng gọi là tiền môi giới.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news