Tin mới

Bắt quả tang cơ sở "hô biến" heo nái thành heo rừng bằng thuốc nhuộm tóc

Thứ năm, 05/01/2017, 15:24 (GMT+7)

Ngày 5/1, Cơ quan chức năng huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tiến hành điều tra xử lý hành vi của ông Nguyễn Văn Thành khi mua heo nái thải với giá rẻ rồi "phù phép" thành heo rừng để bán với giá cao nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 5/1, Cơ quan chức năng huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tiến hành điều tra xử lý hành vi của ông Nguyễn Văn Thành khi mua heo nái thải với giá rẻ rồi "phù phép" thành heo rừng để bán với giá cao nhằm thu lợi bất chính. 

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết ngày 4/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp và bắt quả tang ông Nguyễn Văn Thành (40 tuổi, ngụ ở Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng) dùng thuốc nhuộm tóc nhuộm bộ lông trắng của heo nái thải loại thành màu đen giống như heo rừng.

Lợn nái được nhuộm thuốc nhuộm tóc thành lợn rừng. Ảnh: Dân Trí

Khai nhận với lực lượng chức năng, ông Thành thừa nhận sua khi nhuộm lông thì tiến hành xe thịt để bỏ mối cho một số quầy ở thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đức Trọng.

Hành vi gian lận này kéo dài từ tháng 9/2015 đến nay, thông thường mỗi ngày vợ chồng ông xẻ thịt 1 con.

Dân Trí cung cấp thêm thông tin cho biết tại thời điểm kiểm tra trong lò mổ của ông Thành có một con heo bị giết và thịt đang được các nhân viên tại đây chế biến. Ngoài ra còn có 5 con heo nái trong đó có 3 con đã được nhuộm lông đen.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra sự việc.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news