Tin mới

Bắt quả tang một phụ nữ dùng nhớt thải tưới rau muống ở Sài Gòn

Thứ bảy, 09/01/2016, 21:16 (GMT+7)

Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một người phụ nữ dùng nhớt thải, hóa chất tưới rau muống ở Sài Gòn.

Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một người phụ nữ dùng nhớt thải, hóa chất tưới rau muống ở Sài Gòn.

Theo tin tức trên báo Dân Việt, Dân Trí, Người Lao Động ngày 9/1, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP HCM đã lập biên bản xử phạt hành chính bà Chu Thị Lan (ngụ ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi), về hành vi xả chất thải nguy hiểm ra môi trường.

Bắt quả tang một phụ nữ dùng nhớt thải tưới rau muống ở Sài Gòn. Ảnh báo Dân Trí

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt quả tang bà Lam đang đổ nhớt thải xuống ruộng rau muống do bà làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ một số bịch thuốc tăng trưởng, nhớt thải.

Theo bà Lam, nhớt thải bà mua với giá 12.000 đồng/lít và phun cho rau muống nhằm diệt rầy, mà không hề hay biết nhớt thải là chất thải gây nguy hại.

“Ở đây nhiều người phun như vậy lắm. Thấy họ làm nên tôi cũng làm theo, không biết mức độ nguy hại đến sức khỏe”, báo Người Lao Động dẫn lời bà Lan.

Theo báo Người Lao Động, vào tối ngày 8/1, lực lượng chức năng cũng phát hiện bà Nguyễn Thị Hiên (tạm trú ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM) dùng hóa chất để ngâm rau muống. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vụ việc.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nhớt thải