Tin mới

Bắt “siêu trộm” đột nhập UBND TP Tam Kỳ, “cuỗm” hơn 20 triệu đồng

Thứ tư, 26/11/2014, 09:13 (GMT+7)

Hùng đến trụ sở UBND TP.Tam Kỳ đột nhập vào bên trong dùng kìm, tuốc nơ vít phá cửa vào 15 phòng làm việc lục soát lấy trộm 2 máy ảnh và số tiền gần 23 triệu đồng.

Hùng đến trụ sở UBND TP.Tam Kỳ đột nhập vào bên trong dùng kìm, tuốc nơ vít phá cửa vào 15 phòng làm việc lục soát lấy trộm 2 máy ảnh và số tiền gần 23 triệu đồng.


Chiều tối 25/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Nam) đã di lý đối tượng Võ Mạnh Hùng (42 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đến trụ sở UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để thực nghiệm hiện trường liên quan đến vụ đột nhập hàng loạt phòng của UBND TP Tam Kỳ trộm cắp tài sản trước đó.

Đối tượng Vũ Mạnh Hùng thực nghiệm hiện trường vụ trộm - Ảnh: Phụ nữ TP HCM

Ngày 16/11, Vũ Mạnh Hùng và Nguyễn Thị Th. đến Quảng Nam thuê tại một nhà nghỉ ở phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ.

Sau khi khảo sát tình hình, chiều ngày 18/11, Hùng mua 1 kìm cộng lực và 1 tút nơvít để làm công cụ gây án.

Khoảng 22h cùng ngày, Hùng đến trụ sở UBND TP.Tam Kỳ đột nhập vào bên trong dùng kìm, tuốc nơ vít phá cửa vào 15 phòng làm việc lục soát lấy trộm 2 máy ảnh và số tiền gần 23 triệu đồng.

Hùng đột nhập vào trụ sở UBND TP. Tam Kỳ bằng cách leo rào - Ảnh: Báo Quảng Nam Online

Sau khi gây án xong, Hùng điện thoại thông báo cho Th. trả phòng trọ tại nhà nghỉ rồi bắt taxi đến gặp Hùng tại ga Tam Kỳ để mua vé tàu trốn đi Huế. Do không mua được vé tàu nên 2 đối tượng bắt taxi ra ga Đà Nẵng rồi bỏ trốn.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã liên hệ với Công an tỉnh Thái Bình và được xác nhận đối tượng là kẻ nghiện ma túy, có nhiều tiền án về trộm cắp.

Ngay lập tức, phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam cử trinh sát ra Thái Bình để phá án. Khoảng 14h ngày 22/11, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Võ Mạnh Hùng tại bến xe Thái Bình.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news