Tin mới

Bắt tên cướp 63 lượng vàng sau 4 năm lẩn trốn

Thứ năm, 21/08/2014, 10:05 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau 4 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, Bùi Quang Hiệp đến tạm trú tại Bình Dương làm công nhân xây dựng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Đồng Tháp đã phát hiện và thực hiện lệnh bắt giữ đối với Bùi Quang Hiệp.

(Tinmoi.vn) Sau 4 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, Bùi Quang Hiệp đến tạm trú tại Bình Dương làm công nhân xây dựng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Đồng Tháp đã phát hiện và thực hiện lệnh bắt giữ đối với Bùi Quang Hiệp.


Chiều 20/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã bàn giao Bùi Quang Hiệp (48 tuổi, ở TP Long Xuyên, An Giang) sang cơ quan điều tra công an tỉnh để tiếp tục làm rõ về hành vi Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khi phát hiện anh Tiêu Quý Cường (ngụ tỉnh Trà Vinh), làm công cho một chủ tiệm vàng tại tỉnh Trà Vinh thường xuyên mang vàng đi trao đổi, Bùi Quang Hiệp cùng với đồng bọn là Lê Hoàng Vũ Phương; Phan Hoàng Anh Kiệt; Nguyễn Quốc Long; Trần Hồng Nghĩa; Nguyễn Minh Hiền đã bàn bạc, lên kế hoạch đánh cướp tài sản.

Đối tượng Bùi Quang Hiệp tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing

Ngày 2/10/2010, anh Cường mang hơn 63 lượng vàng 24K qua An Giang bán 40 lượng, với số tiền 1,2 tỷ đồng. Số vàng còn lại, anh Cường mang đi phân kim và nhận lại gần 22 lượng vàng loại 9999.

Khoảng 11h cùng ngày, anh Cường qua phà Vàm Cống thì bị Hiệp và đồng bọn theo dõi, chờ đến đoạn đường vắng đánh nạn nhân bất tỉnh, cướp toàn bộ số tài sản mang theo trong người.

Khi công an vào cuộc, 3 người (Lê Hoàng Vũ Phương, Phan Hoàng Anh Kiệt và Nguyễn Quốc Long) đã bị bắt. Riêng Trần Hồng Nghĩa; Nguyễn Minh Hiền và Bùi Quang Hiệp bỏ trốn.

Sau 4 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, lực lượng truy nã đã bắt giữ khi Hiệp đang lẩn trốn và làm công nhân xây dựng tại tỉnh Bình Dương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp tin pháp luật 24h)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news