Tin mới

Bầu cử Mỹ: FBI khẳng định Nga không tấn công mạng bầu cử Mỹ

Thứ tư, 11/01/2017, 09:36 (GMT+7)

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông James Comey đã khẳng định, tin tặc Nga không hề xâm nhập máy tính trong chiến dịch vận động tranh cử của Trump hay các tài khoản của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông James Comey đã khẳng định, tin tặc Nga không hề xâm nhập máy tính trong chiến dịch vận động tranh cử của Trump hay các tài khoản của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Theo Reuters, giám đốc FBI James Comey hôm qua 10/1 đã trả lời trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Cụ thể, ông James cho biết, tuy tin tặc Nga xâm nhập vào hệ thống tranh cử của đảng Cộng hòa cũng như Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, nhưng họ chỉ tiếp cận thông tin từ những hệ thống cũ, đã ngừng hoạt động của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC).

Giám đốc FBI James Comey. Ảnh: Reuters

Theo ông James, "FBI không có bằng chứng chứng minh chiến dịch của Trump hoặc hệ thống RNC bị tấn công". Ông khẳng định, tin tặc Nga "chắc chắn có tiếp cận tên miền của RNC, nhưng chỉ là các hệ thống cũ".

Trước đó, hôm 6/1, các quan chức của tình báo Mỹ đã cáo buộc Tổng thống Nga Putin là người đã ra lệnh bắt đầu chiến dịch can thiệp bầu cử Mỹ. Mục đích của chiến dịch là làm suy yếu ứng viên đảng Dân chủ Clinton, và hỗ trợ Trump khi ông ấy tỏ ra có khả năng thắng cử. 

Đứng trước cáo buộc, điện Kremlin cũng đã bác bỏ mọi cáo buộc và cho biết đây là những cáo buộc vô căn cứ.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news