Tin mới

Bé 2 tuổi chậm nói bỗng đọc chữ vanh vách sau tai nạn ngã ao

Thứ sáu, 17/07/2015, 20:46 (GMT+7)

Bé Lâm Hải Âu, hơn 2 tuổi (xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), tư đứa trẻ chậm nói hon trẻ cùng tháng tuổi nhưng bỗng dưng có thể đọc chữ thành thạo sau tai nạn ngã ao.

Bé Lâm Hải Âu, hơn 2 tuổi (xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), tư đứa trẻ chậm nói hon trẻ cùng tháng tuổi nhưng bỗng dưng có thể đọc chữ thành thạo sau tai nạn ngã ao.

[mecloud]fAq2lqdeRb[/mecloud]

Video VTV

Theo VTV đưa tin, bé Lâm Hải Âu, hơn 2 tuổi (xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), dù chưa đi học nhưng lại có thể đọc chữ rất thành thạo. Trước khả năng đặc biệt của bé Lâm Hải Âu, người dân xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vẫn thường quen gọi bé là “thần đồng”.

Bé 2 tuổi chậm nói bỗng đọc chữ vanh vách sau tai nạn ngã ao

Bé 2 tuổi chậm nói bỗng đọc chữ vanh vách sau tai nạn ngã ao. Ảnh chụp màn hình VTV

Theo lời kể của của gia đình, từ khi sinh ra đến khi được 26 tháng tuổi, Hải Âu phát triển về thể chất bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, so với những đứa trẻ cùng trang lứa, em lại bị chậm nói hơn nên người thân rất lo lắng. Thế nhưng, sau một vụ tai nạn bất ngờ, mọi việc đều thay đổi. 

"Ngày trước, Hải Âu bị ngã dưới ao, khi tôi cứu cháu lên cũng là lúc cháu nói được. Lúc đó, gia đình tôi mừng lắm..." - ông Huỳnh Văn Là, xã Long Vĩnh, cho hay.

Cũng theo ghi nhận của VTV, Hải Âu còn làm mọi người ngạc nhiên hơn khi bỗng dưng có thể đọc được những chữ viết mà bé nhìn thấy. Thậm chí, bé còn có thể đọc được chữ trên báo, dù rất nhỏ và hát karaoke rất thành thạo.

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news