Tin mới

Bé 3 tuổi tím tái rồi tử vong sau bữa cơm chiều ở trường mầm non

Thứ hai, 28/01/2019, 22:41 (GMT+7)

Sau khi ăn bữa ăn chiều và ra chơi cầu trượt, một bé trai ở Nghệ An có biểu hiện lạ như tím tái, khó thở. Các cô giáo phát hiện và đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi ăn bữa ăn chiều và ra chơi cầu trượt, một bé trai ở Nghệ An có biểu hiện lạ như tím tái, khó thở. Các cô giáo phát hiện và đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VNN

Theo tin tức trên VietNamNet, Trí thức trẻ, tối 28/1, ông Nguyễn Bá Tân - Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé trai 3 tuổi xảy ra tại trường mầm non xã này.

Trước đó, khoảng hơn 14h30 cùng ngày, sau giờ ngủ trưa, các cô giáo Trường mầm non xã Tân Sơn cho các em học sinh ăn bữa ăn xế chiều. Sau đó, các bé ra sân trường chơi.

Ít phút sau, các cô giáo phát hiện em Đoàn Văn Tân (3 tuổi) có biểu hiện lạ như người tím tái, khó thở ở khu vực vui chơi cầu trượt của trường. Các cô giáo sau đó đưa bé Tân đi cấp cứu tại Trạm y tế xã nhưng bé trai đã tử vong.

"Hiện công an tỉnh đang vào cuộc điều tra nên chúng tôi cũng chưa hỏi được nguyên nhân cụ thể", ông Tân nói.

Được biết, trường mầm non Tân Sơn có khoảng 300 học sinh. 

Sau vụ việc, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã yêu cầu phòng GD&ĐT và nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình bé Tân, sớm ổn định việc dạy, học.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news