Tin mới

Bé 8 tháng tuổi phải vào viện cấp cứu vì nghi bị “bạo hành”

Thứ sáu, 18/12/2015, 19:50 (GMT+7)

Chiều ngày 18- 12, tin từ Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi (thuộc Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng) cho biết: Khoa vừa tiếp nhận một bệnh nhi được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng hoảng sợ về tinh thần, trên tay, chân, bụng có nhiều vết bầm tím nghi do bị tác động về ngoại lực. Hiện tình trạng sức khỏe cháu bé đã ổn định, và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Bệnh nhi tên Nguyễn Hồng Phương Anh (8 tháng tuổi), là con của chị Nguyễn Hồng Phương (25 tuổi, trú K256/22, Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng).
Theo phản ánh của chị Phương mẹ bé Anh cho biết: Vợ chồng chị là công nhân, do hoàn cảnh khó khăn đã phải gửi con cho cơ sở giữ trẻ tư nhân của bà Mai (chưa rõ họ tên), tại hẻm 47/12 kiệt 256 Âu Cơ để đi làm. Thời gian gửi đã hơn 1 tháng qua. Tuy nhiên, vào chiều ngày 16- 12, khi đón cháu  từ nhà bà Mai về thì chị Phương phát hiện con hoảng hốt, khóc thét cùng nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể (có hình ảnh đi kèm). Quá lo lắng cho sức khỏe của con, vợ chồng chị Phương vội đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Sau khi khám cho cháu, bác sỹ đã chuyển cháu sang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi.
Cũng ngay tối cùng ngày, vợ chồng chị Phương đã trình báo sự việc và có đơn tố cáo gửi đến Công an phường Hòa Hiệp Bắc nhờ làm rõ hành vi của bà Mai đối với bé Anh.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, Báo CAND sẽ cập nhập thông tin mới nhất đến bạn đọc về sự việc này.

 

Cháu bé 8 tháng tuổi Phương Anh gửi tại điểm giữ trẻ gia đình bà Lâm Thị Kim Mai (Đà Nẵng) bị thương trên mặt. Gia đình nói bé bị "bảo mẫu" đánh. Bà Mai nói cháu nằm trong nôi ru mạnh tay quá nên mặt bị bầm.Chiều 18-12, cháu bé Nguyễn Hồng Phương Anh (8 tháng tuổi) con của anh Nguyễn Hồng Phương (tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn đang phải nằm theo dõi tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng để các bác sĩ theo dõi với nhiều vết bầm trên hai bên má.
Theo đơn thư gia đình cháu bé gửi cơ quan chức năng, cháu Phương Anh được gửi tại điểm giữ trẻ tại gia đình của bà Lâm Thị Kim Mai (kiệt 256, đường Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc) khoảng một tháng nay.
Ngày 16-12, mẹ cháu Phương Anh đón cháu về nhà thì phát hiện cháu hoảng hốt, khóc thét và trên vùng mặt, bụng, chân tay có nhiều vết bầm nên đưa cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện. Gia đình cho rằng cháu Phương Anh bị đánh đập và bà Mai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ông Phan Lợi, cán bộ văn hóa-xã hội (UBND phường Hòa Khánh Bắc), cho biết sau khi nhận đơn của gia đình cháu Phương Anh, chiều 17-12, lãnh đạo phường xuống kiểm tra gia đình bà Mai.
Theo ông Lợi, bà Mai nói rằng cháu Phương Anh bị thương là do lúc để cháu nằm trong nôi và ru mạnh tay quá nên khiến cháu bị bầm mặt, sưng lên. Ông Lợi cũng cho biết, bà Mai là công nhân mới sinh con nên có nhận thêm 3 cháu bé để giữ.
Đây là một điểm giữ trẻ tự phát, bản thân bà Mai là công nhân không có nghiệp vụ, chuyên môn giữ trẻ. Phường Hòa Khánh Bắc đã yêu cầu bà Mai dừng việc giữ trẻ.
Liên quan đến việc có đánh cháu Phương Anh hay không, lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh Bắc cho biết phải có kết luận của cơ quan chuyên môn mới biết được.
Trước đó, vào chiều 8-12, tại điểm giữ trẻ tự phát trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cháu Nguyễn Đức Hoàng B. (16 tháng tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây) bị té và sau đó tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: CAND